Không nghe Hàn Quốc, vì sao Bộ trưởng QP Mỹ chỉ mặc vest thường đi đến gần Triều Tiên?

Ngọc Anh |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã quyết định không gửi "thông điệp đặc biệt" nào tới Triều Tiên qua trang phục của mình khi có mặt tại DMZ, chỉ cách Triều TIên vài mét.

Ngay sau khi đặt chân tới Hàn Quốc ngày hôm nay 27/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã tới khu Phi quân sự DMZ chia tách hai miền Triều Tiên và thăm làng đình chiến Bàn Môn Điếm tại đây.

Đứng cạnh Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young Moo tại ví trí chỉ cách Triều Tiên vài mét, giữa những âm thanh pha trộn của hai hệ thống loa tuyên truyền từ cả phía Triều Tiên và Hàn Quốc, Bộ trưởng Mattis nói: "Như Ngoại trưởng Rex Tillerson của chúng tôi đã nói, mục tiêu của chúng tôi không phải là chiến tranh mà là tiến trình phi hạt nhân không thể đảo ngược và hoàn toàn tại bán đảo Triều Tiên".

Phát biểu trước các phóng viên ngay tại DMZ, ông Mattis cũng kêu gọi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un dừng các hoạt động khiêu khích và đe dọa. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng nhắc lại cam kết sẽ sát cánh với Seoul trong việc đối phó với Bình Nhưỡng. Ông Mattis cảnh báo rằng Triều Tiên sẽ phải đối mặt với sự đáp trả của Mỹ và Hàn Quốc nếu có động thái tấn công bằng tên lửa.

Không nghe Hàn Quốc, vì sao Bộ trưởng QP Mỹ chỉ mặc vest thường đi đến gần Triều Tiên? - Ảnh 1.

Các binh sỹ Triều Tiên theo dõi chặt chẽ khi ông Mattis đến thăm khu DMZ. Ảnh: Reuters

Sau khi thăm DMZ, Bộ trưởng Mattis đã trở về doanh trại Yongsan để phát biểu trước các sĩ quan và binh sĩ Mỹ - Hàn. Tại đây, ông Mattis nói Hàn Quốc và Mỹ đang "làm mọi điều có thể" để tiến tới một giải pháp ngoại giao với Triều Tiên, nhưng sự hiện diện kết hợp của quân đội là một chìa khóa quan trọng trong chiến lược này.

"Cuối cùng, những nhà ngoại giao của chúng ta phải được hỗ trợ bởi những người lính mạnh mẽ, cả bộ binh, không quân và thủy quân lục chiến", ông Mattis nói.

Được biết, trước khi tới thăm khu DMZ, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc đã đề nghị Bộ trưởng Mattis mặc quân phục (vì ông từng là một vị tướng trong quân đội Mỹ) để thông qua trang phục gửi đi một thông điệp mang tính biểu tượng tới Triều Tiên. Ông Mattis đã phản ứng khá tích cực trước lời đề nghị đó.Tuy nhiên, sau khi tham vấn các trợ lý của mình, ông Mattis vẫn quyết định mặc vest thường để tránh những tranh cãi có thể xảy ra về trang phục công du thường thấy của một bộ trưởng Mỹ.

Khi được hỏi liệu Tổng thống Donald Trump có đến thăm DMZ không khi thăm chính thức Hàn Quốc vào tháng 11 tới, Bộ trưởng Mattis tỏ ra khá thận trọng và không đưa ra câu trả lời khẳng định.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại