Mỹ-TQ khẩu chiến gay gắt về nguồn gốc dịch COVID-19, TT Trump lại tiếp tục "thêm dầu vào lửa" trên Twitter

Hồng Anh |

Thay vì sử dụng tên chính thức của virus corona chủng mới gây bệnh COVID-19, ông Trump lại gọi nó là "virus Trung Quốc" giống như một số quan chức cấp cao và nghị sĩ Mỹ.

Trong khi cuộc "khẩu chiến" giữa hai nước Mỹ-Trung Quốc về nguồn gốc của virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm phổi cấp (COVID-19) vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thì có vẻ như Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đổ "thêm dầu vào lửa" với mới dòng tweet mới đề cập đến tình hình dịch bệnh.

Cụ thể, theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng, ông Trump đã không sử dụng tên gọi chính thức của virus corona chủng mới hay dịch bệnh do loại virus này gây ra, mà thay vào đó ông lại gọi là "virus Trung Quốc" trong loạt tweet kêu gọi người dân Mỹ đoàn kết để cùng vượt qua thách thức của dịch COVID-19.

Bên cạnh những lời kêu gọi người dân Mỹ "đoàn kết, hỗ trợ hàng xóm láng giềng bằng cách không tích trữ quá nhiều đồ ăn và nhu yếu phẩm", hay lời động viên "cùng nhau, chúng ta sẽ mạnh mẽ vượt qua thách thức này. [...] Chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết", thì điều khiến nhiều người chú ý trong loạt tweet của ông Trump là cách ông gọi tên virus corona chủng mới giữa "tâm bão":

"Nước Mỹ cam kết hỗ trợ các ngành công nghiệp, như ngành hàng không và những ngành khác bị virus Trung Quốc ảnh hưởng nặng nề", nhà lãnh đạo Mỹ viết trên Twitter.

Mỹ-TQ khẩu chiến gay gắt về nguồn gốc dịch COVID-19, TT Trump lại tiếp tục thêm dầu vào lửa trên Twitter - Ảnh 1.

Loạt tweet động viên người dân và các doanh nghiệp Mỹ của ông Trump.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã bày tỏ sự bức xúc trong cuộc điện đàm ngày 16/3 với Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Dương Khiết Trì, liên quan tới cuộc khẩu chiến gần đây giữa hai nước về COVID-19.

Theo đó, ông Pompeo đã chỉ trích việc Bắc Kinh cố tình "đổ lỗi cho Mỹ về dịch COVID-19" - dường như nhắc đến lời cáo buộc "quân đội Mỹ đem dịch bệnh vào Vũ Hán" của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lý Kiến hôm 12/3.

Trước tình hình hai nước đổ lỗi qua lại, ông Pompeo đã nhắc nhở ông Dương trong cuộc điện đàm rằng "thời điểm hiện tại không phải là lúc gieo rắc những thông tin thất thiệt hay tin đồn vô căn cứ, mà là lúc các quốc gia cần đoàn kết lại để chiến đấu với mối đe dọa chung của dịch bệnh" - theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Mỹ-TQ khẩu chiến gay gắt về nguồn gốc dịch COVID-19, TT Trump lại tiếp tục thêm dầu vào lửa trên Twitter - Ảnh 2.

Ngoại trưởng Pompeo ngày hôm qua (16/3) đã lên tiếng chỉ trích việc Bắc Kinh cố tình "đổ lỗi cho Mỹ về dịch COVID-19". Ảnh: Getty

Còn theo truyền thông Trung Quốc, thì trong cuộc điện đàm nói trên, ông Dương đã kịch liệt phản đối những lời chỉ trích của các nghị sĩ Mỹ về những nỗ lực phòng chống dịch bệnh. Theo ông này, những phát biểu của giới chính trị gia Mỹ đã "liên tục bôi nhọ" các biện pháp phòng dịch của Trung Quốc, "khiến người dân Trung Quốc phẫn nộ".

Ông Dương khẳng định rằng những hành động hạ thấp uy tín Trung Quốc của Mỹ "sẽ không thể thành công", và Trung Quốc sẽ chống lại bất cứ hành động nào ảnh hưởng tới lợi ích của nước này. Đồng thời, ông này cũng đã kêu gọi Ngoại trưởng Pompeo tăng cường hợp tác với Trung Quốc và cộng đồng quốc tế vì an ninh và y tế cộng đồng toàn cầu.

Cuộc khẩu chiến ngày càng tăng nhiệt

Nhiều quan chức cấp cao đã nhấn mạnh trong các phát biểu của họ rằng dịch bệnh xuất phát từ Trung Quốc, ví dụ như lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy gọi loại virus gây bệnh COVID-19 là "virus corona Trung Quốc", hay Ngoại trưởng Pompeo gọi đó là "virus corona Vũ Hán". Điều này đã khiến phía Bắc Kinh giận dữ, và kết quả là Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã nhắc tới giả thuyết quân đội Mỹ đưa virus vào Vũ Hán trong cuộc họp báo hôm 12/3.

Vào ngày 13/3, Bộ Ngoại giao Mỹ đã triệu kiến Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải để phản đối cáo buộc nói trên.

"Trung Quốc đang tìm cách làm lệch hướng những lời chỉ trích về vai trò của mình trong khởi đầu một đại dịch toàn cầu nhưng không chia sẻ với thế giới. [...] Chúng tôi sẽ không dung thứ cho điều đó vì lợi ích của người dân Trung Quốc và thế giới", theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ David Stilwell.

Sau đó, các đại sứ Trung Quốc tại Kazakhstan và Nigeria cũng đã tham gia cuộc "khẩu chiến" với Mỹ.

Ông Zhang Xiao, Đại sứ Trung Quốc tại Kazakhstan, đã bày tỏ sự phẫn nộ trước cáo buộc của Mỹ trên Facebook: "Nước Mỹ thiếu khẩu trang, găng tay, bộ xét nghiệm và thiết bị y tế, thậm chí cả thị trường chứng khoán Mỹ cũng đang lao dốc, những điều đó đều do Trung Quốc gây ra ư? Đã đến lúc các vị nên thừa nhận rằng các vị đang giấu giếm những cử tri của mình và cả cộng đồng thế giới, vì chúng tôi có rất nhiều nghi vấn đối với các vị".

Trong khi đó, Đại sứ Trung Quốc tại Nigeria Zhou Pingjian đã đổ lỗi cho "một số chính trị gia Mỹ" và truyền thông Mỹ đang âm thầm cổ xúy cho những định kiến [về Trung Quốc]. "Vì sao một số nhân vật và truyền thông vẫn tiếp tục cổ xúy cho thứ logic vô lý như vậy? Họ có ý định gì?", ông Zhou bình luận.

Đầu tháng này, người dẫn chương trình Jesse Watters của đài Fox News đã "nói đùa" trên sóng truyền hình rằng người này muốn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hoặc Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ xin lỗi [vì dịch COVID-19 bùng phát].

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lý Kiến đã chỉ trích ý kiến trên, và nhắc lại câu chuyện về dịch cúm H1N1 từng khởi phát tại Mỹ năm 2019 và lây lan đến 214 quốc gia và vùng lãnh thổ. "Năm đó đã có ít nhất 18.449 người thiệt mạng. Theo tôi nhớ thì khi ấy chẳng có ai đòi Mỹ phải xin lỗi cả", ông Triệu nói.

Mỹ-TQ khẩu chiến gay gắt về nguồn gốc dịch COVID-19, TT Trump lại tiếp tục thêm dầu vào lửa trên Twitter - Ảnh 7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại