Hàn Quốc: Xịt nước muối vào miệng tín đồ để "khử trùng", nhà thờ khiến 46 người nhiễm COVID-19

Tất Đạt |

Nhà thờ này sau đó đã bị đóng cửa tạm thời và tất cả những người tham gia buổi lễ "khử trùng" đều được xét nghiệm.

Hành động phản tác dụng

Một nhà thờ ở Hàn Quốc đã xịt nước muối vào miệng của các tín đồ vì nghĩ rằng làm như vậy sẽ giúp ngăn ngừa sự lây lan của virus corona. Tuy nhiên, do sử dụng cùng 1 bình xịt và không khử trùng chiếc bình này, cuối cùng 46 tín đồ đã bị nhiễm COVID-19 - SCMP dẫn nguồn chính quyền Hàn Quốc cho biết.

Các đoạn video từ Nhà thờ Cộng đồng River of Grace tại tỉnh Gyeonggi ở miền nam Seoul cho thấy một nhân viên nhà thờ đang để bình xịt sát miệng của các tín đồ, lần lượt xịt cho từng người một. Được biết, có hơn 100 người đã được "khử trùng" bằng hình thức này từ ngày 1/3 tới ngày 8/3. Những người nhiễm COVID-19 bao gồm mục sư và vợ ông.

Lee Hee-young, người đứng đầu lực lượng xử lí virus corona tại tỉnh Gyonggi, cho biết: "Chúng tôi đã xác nhận rằng họ đặt đầu xịt vào miệng của các tín đồ dương tính với virus corona, sau đó họ cũng làm điều tương tự với các tín đồ khác mà không khử trùng đầu xịt".

Hàn Quốc: Xịt nước muối vào miệng tín đồ để khử trùng, nhà thờ khiến 46 người nhiễm COVID-19 - Ảnh 1.

Bình xịt được đưa vào sát miệng tín đồ. Ảnh: SCMP

Hàn Quốc: Xịt nước muối vào miệng tín đồ để khử trùng, nhà thờ khiến 46 người nhiễm COVID-19 - Ảnh 2.

Nhà thờ sau đó bị đóng cửa tạm thời. Ảnh: SCMP

"Việc này khiến virus lây lan một cách chắc chắn. Họ làm như vậy vì nghĩ sai lầm rằng nước muối sẽ giúp loại bỏ virus".

Nhà thờ này sau đó đã bị đóng cửa và tất cả những người tham gia buổi lễ "khử trùng" đều được xét nghiệm. Tính tới nay, Hàn Quốc đã xác nhận có 8.236 ca dương tính với bệnh. Số ca nhiễm mới ở mức dưới 100 người trong 2 ngày liên tiếp, số người được xuất viện trong ngày 15/3 cao hơn số ca nhiễm mới.

"Vẫn còn quá sớm để nghỉ ngơi," Thủ tướng Chung Sye Kyun nói trong cuộc họp báo. "Chính phủ sẽ tập trung nỗ lực ngăn chặn sự xuất hiện của các ổ dịch mới".

Ông Chung khẳng định Hàn Quốc sẽ thắt chặt các biện pháp cách ly được áp dụng cho những hành khách tới từ châu Âu, ví dụ như Italy, và luật có hiệu lực ngay lập tức. Động thái này được chính quyền Hàn Quốc thực hiện cùng lúc với việc hạn chế các cuộc tập trung đông người, bao gồm sự kiện tôn giáo, để ngăn ngừa sự lây lan của virus.

Hàn Quốc kiểm soát dịch bệnh

Tỉnh Gyeonggi có dân số 14 triệu người, và khoảng 3/5 trong số 6.578 nhà thờ ở tỉnh này đã tuân thủ theo quy định hoãn các buổi tập trung đông người, thay vào đó kêu gọi mọi người cầu nguyện qua mạng.

Chính quyền Hàn Quốc kêu gọi các nhà thờ thực hiện đo thân nhiệt tại cửa ra vào, bắt buộc người tới dự đeo khẩu trang và ngồi cách xa nhau.

Tuy nhiên, không phải nhà thờ nào cũng thực hiện được như vậy. Ngoài 46 trường hợp nhiễm COVID-19 tại Nhà thờ Cộng đồng River of Grace, khoảng 25 trường hợp dương tính khác tại tỉnh Gyeonggi được xác nhận tại 2 nhà thờ khác - 15 ca tại nhà thờ ở thành phố Bucheon, 10 ca tại nhà thờ ở thành phố Suwon.

"Chúng tôi một lần nữa kêu gọi sự tham gia tích cực của các nhà thờ trong công cuộc ngăn chặn sự lây lan của virus, bao gồm thay đổi cách thức thực hiện các nghi lễ," ông Lee nói.

Hàn Quốc hiện có số lượng ca dương tính với bệnh cao nhất châu Á, sau Trung Quốc, nhưng hiện đã có xu hướng giảm ca nhiễm mới. Hàn Quốc đã được đánh giá cao vì phản ứng hiệu quả trong việc kiểm soát dịch.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đề nghị tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh G20 qua mạng để bàn luận về cách Hàn Quốc kiểm soát sự lây lan của virus.

Qua đó, Hàn Quốc dự định sẽ chia sẻ thông tin và kinh nghiệm đối phó với virus corona cho các nước trên thế giới. Robert O'Brien, cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump, cho biết ông Trump sẽ "cân nhắc" về ý tưởng này.

Hàn Quốc: Xịt nước muối vào miệng tín đồ để khử trùng, nhà thờ khiến 46 người nhiễm COVID-19 - Ảnh 6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại