Đức giận dữ trước thông tin ông Trump muốn mua độc quyền vaccine chống COVID-19 với giá 1 tỉ USD

Tất Đạt |

"Sự hợp tác quốc tế mới là vấn đề quan trọng hiện tại, chứ không phải lợi ích quốc gia," Erwin Rueddel, một nhà lập pháp thuộc hội đồng y tế của quốc hội Đức, nói.

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas mới đây tuyên bố Đức sẽ không bán độc quyền nghiên cứu vaccine sau khi có thông tin rằng tổng thống Mỹ Donald Trump muốn mua độc quyền một loại vaccine được phát triển bởi hãng công nghệ sinh học Đức.

Bình luận này được đưa ra khi các nhà khoa học Đức đang nỗ lực phát triển một loại vaccine chống lại virus corona gây dịch COVID-19 khiến hơn 6.000 người tử vong, hàng triệu người bị phong tỏa và thị trường tài chính thế giới bị ảnh hưởng nặng nề.

"Các nhà khoa học Đức đóng vai trò lớn trong quá trình phát triển thuốc và vaccine. Chúng tôi không thể cho phép nước khác có kết quả độc quyền," ông Heiko Maas nói.

Dẫn nguồn tin chính phủ Đức, tờ Die Welt cho biết ông Trump được cho là đã đưa ra đề nghị "1 tỉ USD" để đảm bảo rằng công ty công nghệ sinh học CureVac của Đức sẽ "chỉ cung cấp kết quả nghiên cứu cho Mỹ".

"Nước Đức không phải để bán," Bộ trưởng Kinh tế Peter Altmaier nói.

Tại một buổi họp báo, Bộ trưởng Nội vụ Horst Seehofer cũng được yêu cầu xác nhận thông tin về việc Mỹ muốn mua kết quả độc quyền từ công ty Đức.

"Tôi chỉ có thể nói rằng tôi đã nghe tin này một vài lần từ chính phủ và chúng tôi sẽ thảo luận với hội đồng trong ngày mai," ông nói.

Ngày 15/3, công ty CureVac cho biết "sẽ không đưa ra bình luận về các lời suy đoán và từ chối các cáo buộc liên quan đến đề nghị mua lại công ty hoặc công nghệ của công ty này".

Thông tin về việc Mỹ mua độc quyền vaccine đã khiến nhiều người dân Đức tức giận.

"Sự hợp tác quốc tế mới là vấn đề quan trọng hiện tại, chứ không phải lợi ích quốc gia," Erwin Rueddel, một nhà lập pháp thuộc hội đồng y tế của quốc hội Đức, nói.

Trong khi đó, một quan chức Mỹ nói các thông tin đã được "đưa một cách quá đà".

"Chính phủ Mỹ đã đối thoại với hơn 25 công ty cho rằng họ có thể hoàn thiện vaccine. Hầu hết các công ty này đã nhận được đầu tư từ các nhà đầu tư Mỹ".

Quan chức này cũng phủ nhận việc Mỹ đang muốn giữ độc quyền loại vaccine tiềm năng.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục đối thoại với bất kì công ty nào muốn giúp đỡ. Bất kì giải pháp nào được tìm ra cũng sẽ được chia sẻ với cả thế giới".

Công ty CureVac được thành lập năm 2000, có trụ sở tại bang Thuringia và các chi nhánh khác tại Frankfurt và Boston. Công ty chuyên tập trung phát triển "các phương thuốc chống ung thư, trị các loại bệnh hiếm gặp và vaccine dự phòng".

Phóng thí nghiệm này hiện đang làm việc cùng với Viện Paul-Ehrlich, cơ quan có liên kết với Bộ y tế Đức.

Ngày 15/3, các nhà đầu tư cho CureVac nói họ sẽ không bán vaccine cho một quốc gia đơn lẻ.

"Nếu chúng tôi phát triển thành công một loại vaccine, nó sẽ giúp bảo vệ nhiều người trên thế giới," một đại diện trong số các nhà đầu tư nói.

Đức giận dữ trước thông tin ông Trump muốn mua độc quyền vaccine chống COVID-19 với giá 1 tỉ USD - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại