Mỹ tìm cách khiến các nước Mỹ Latinh chuyển vũ khí cho Kiev?

Hải Yến |

Đại sứ quán Nga tại Washington cho biết Mỹ đang cố gắng lôi kéo các nước Mỹ Latinh tham gia vào việc chuyển giao vũ khí Nga cho Ukraine.

Đại sứ quán Nga nhấn mạnh đến phát biểu lãnh đạo Laura Richardson của Bộ Tư lệnh miền Nam Hoa Kỳ.

Theo tuyên bố của đại sứ quán Nga, Mỹ đã cáo buộc Nga một cách không công bằng, cố gắng nói với các nước Mỹ Latinh độc lập về việc nên kết bạn với ai. Họ không thể chấp nhận mong muốn tăng cường hợp tác cùng có lợi với Nga của các chính phủ ở lục địa này.

Đại sứ quán Nga nhấn mạnh Washington đang cố gắng kéo Mỹ Latinh trung lập về phía mình và lôi kéo các thủ đô các nước ở đây vào canh bạc chuyển vũ khí Nga sang Ukraine để đổi lấy vũ khí được cho là tiên tiến hơn của Mỹ.

“Thật đáng ngạc nhiên khi nghe điều này vì xe tăng Abrams được ca ngợi và hàng loạt thiết bị khác đã bị phá hủy trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt” – Đại sứ quán Nga cho hay.

Các nhà ngoại giao Nga kêu gọi chính quyền Washington ngừng coi các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe là sân sau của chính mình. Đã đến lúc Mỹ phải chấp nhận rằng khu vực này đang đưa ra các quyết định độc lập, gồm việc tăng cường mối quan hệ cùng có lợi với Nga.

Ngày 19/3, phát biểu tại Hội đồng Đại Tây Dương có trụ sở tại Washington, bà Laura Richardson cho biết các nước Mỹ Latinh hãy tính đến mối quan hệ kinh tế của họ với Nga và các thỏa thuận hiện có trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự.

Washington được cho là đang yêu cầu các nước này chuyển thiết bị quân sự của Nga sang Ukraine để đổi lấy vũ khí của Mỹ.

Theo TASS

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại