Mỹ tiếp tục viện trợ quân sự 100 triệu USD cho Ukraine

PV |

Mỹ ngày 20/11 đã công bố gói viện trợ mới trị giá 100 triệu USD cho Ukraine trong chuyến thăm bất ngờ của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 20/11 đã có chuyến thăm bất ngờ tới Kiev. Phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày, Bộ trưởng Lloyd Austin cho biết gói viện trợ mới sẽ trợ giúp quân đội Ukraine trong mùa Đông tới.

Mỹ tiếp tục viện trợ quân sự 100 triệu USD cho Ukraine - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. (Ảnh: AFP)

Gói viện trợ này bao gồm đạn pháo, tên lửa phòng không và các ống phóng tên lửa vác vai Javelin và AT-4.

Lầu Năm Góc hiện đang chia nhỏ các gói viện trợ cho Ukraine trong lúc đợi Quốc hội Mỹ thông qua ngân sách bổ sung. Tới nay Mỹ đã viện trợ quân sự và an ninh trị giá hơn 44 tỷ USD cho Ukraine và chính quyền Tổng thống Biden đang kêu gọi Quốc hội thông qua ngân sách bổ sung. Tuy nhiên, yêu cầu này đang vấp phải sự phản đối của các nghị sỹ Cộng hòa trong Quốc hội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại