Mỹ thúc đẩy điều tra độc lập về nguồn gốc của Covid-19

Phạm Huân |

Nhà Trắng ngày 24/5 cho biết giới chức Mỹ sẽ không thể đưa ra kết luận về nguồn gốc của Covid-19 mà không có một cuộc điều tra độc lập và thêm dữ liệu từ phía Trung Quốc.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki. Ảnh: AP

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki. Ảnh: AP

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Mỹ đã liên tiếp kêu gọi Tổ chức y tế thế giới ủng hộ đánh giá của các chuyên gia về nguồn gốc của đại dịch Covid-19 mà không bị can thiệp và chính trị hóa. Theo bà Psaki, giới chức Mỹ không có đủ dữ liệu và thông tin để đưa ra kết luận về nguồn gốc của Covid-19 ở thời điểm này.

Wall Street Journal ngày 23/5 đưa tin 3 chuyên gia tại Viện virus học Vũ Hán từng bị bệnh với các triệu chứng giống Covid-19 một tháng trước khi Bắc Kinh công bố ca nhiễm đầu tiên ở Vũ Hán. 3 người này đã phải nhập viện điều trị trong tháng 11/2019. Thông tin này đã làm dấy lên nghi ngờ về việc virus có thể đã thoát ra từ một vòng thí nghiệm thay vì khởi phát từ động vật, điều mà các nhà khoa học cho rằng là khả năng cao nhất.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Nhà Trắng không có các phương tiện để xác nhận hoặc phủ nhận thông tin từ Wall Street Journal đồng thời khẳng định cần có một cuộc điều tra độc lập trước khi đưa ra kết luận cuối cùng về nguồn gốc dịch bệnh.

Báo cáo do Tổ chức y tế thế giới công bố hồi đầu năm cho biết virus SARS-CoV-2 rất có khả năng đã lây từ động vật sang người và cho rằng giả thiết virus thoát ra từ một phòng thí nghiệm là rất khó xảy ra. Báo cáo này được soạn thảo cùng với sự phối hợp của các nhà khoa học Trung Quốc. Ngay khi báo cáo được công bố, Tổng giám đốc Tổ chức y tế thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus đã ra tuyên bố cho rằng tổ chức này không loại bỏ bất kỳ giả thiết nào về nguồn gốc của virus và bản báo cáo này chỉ là bước khởi đầu của nỗ lực tìm hiểu về nơi khởi nguồn của virus.

Tuy nhiên, Mỹ và một số nước khác đã bày tỏ quan ngại về tính độc lập của bản báo cáo này và việc không được tiếp cận các nguồn dữ liệu từ phía Trung Quốc về những ngày đầu của dịch bệnh cuối năm 2019. Nhà Trắng đã kêu gọi một cuộc điều tra độc lập mới với sự tham gia của các chuyên gia đứng đầu là Tổ chức y tế thế giới./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại