Mỹ sửng sốt trước cuộc gọi bất thường từ BTQP Nga: Kiev lộ kế hoạch buộc Washington ngăn chặn khẩn

Tùng Chi |

Trong cuộc gọi bất thường tới người đồng cấp Lloyd J. Austin III, Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã đưa ra một thông tin về Ukraine khiến Lầu Năm Góc vô cùng sửng sốt.

- Bộ trưởng Quốc phòng Nga Belousov bất ngờ liên lạc với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.

- Ông Belousov đưa ra một thông tin khiến các thành viên trong Lầu Năm Góc hết sức kinh ngạc.

- Washington liên lạc ngay với Kiev và đưa ra cảnh báo.

Cuộc gọi bất thường của

Bộ trưởng Quốc phòng Nga

Tờ New York Times ngày 26/7 tiết lộ, vào giữa tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd J. Austin III đã nhận được cuộc điện thoại bất thường từ một người không ai ngờ tới, đó là Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov.

Đáng lưu ý, kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine tháng 2/2022, ông Austin mới chỉ nói chuyện qua điện thoại với Bộ trưởng Quốc phòng Nga 5 lần (bao gồm cả ông Sergei Shoigu - người giữ cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho tới tháng 5/2024) và hầu như đều do Lầu Năm Góc chủ động đưa ra đề nghị.

Mục đích mà các cuộc điện đàm này thường hướng tới là "tránh những tính toán sai lầm có thể làm leo thang xung đột".

Mỹ sửng sốt trước cuộc gọi bất thường từ BTQP Nga: Kiev lộ kế hoạch buộc Washington ngăn chặn khẩn- Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov đã có "cuộc gọi bất thường" tới người đồng cấp Mỹ Lloyd J. Austin III. Ảnh: Pravda

Theo NYT, ông Austin từng liên lạc với tân Bộ trưởng Quốc phòng Nga Belousov hôm 25/6 nhằm kêu gọi duy trì "đường dây liên lạc" giữa hai phía. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai quan chức kể từ khi ông Belousov thay thế ông Shoigu trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Nga.

Thời điểm ấy, không ai nghĩ cuộc điện đàm tiếp theo giữa hai Bộ trưởng chỉ diễn ra sau đó khoảng 2 tuần.

Mỹ sửng sốt trước thông báo của ông Belousov, yêu cầu Kiev dừng ngay ý định

Hai quan chức Mỹ nắm rõ tình hình cho biết, vào ngày 12/7, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Belousov bất ngờ gọi điện cho Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin và thông báo: Nga vừa phát hiện ra một chiến dịch bí mật mà Ukraine đang tiến hành nhằm chống lại Moscow. Đáng nói, trong chiến dịch này có một số dấu hiệu làm dấy lên nghi ngờ rằng có sự hậu thuẫn của Mỹ.

Ông Belousov hỏi ông Austin: Lầu Năm Góc có biết về âm mưu này không, và có nhận thấy khả năng nó sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa Moscow-Washington hay không?

Theo hai quan chức trên, các thành viên trong Lầu Năm Góc đã rất sửng sốt bởi họ "không hề hay biết tới chiến dịch nào như vậy". Tuy nhiên, thông tin mà ông Belousov cung cấp được đánh giá là "đủ nghiêm trọng để Mỹ phải liên lạc với Ukraine và cảnh cáo rằng: Nếu Kiev đang nghĩ tới điều gì đó tương tự như thế thì đừng có làm".

Mỹ sửng sốt trước cuộc gọi bất thường từ BTQP Nga: Kiev lộ kế hoạch buộc Washington ngăn chặn khẩn- Ảnh 2.

Cuộc tấn công của Ukraine vào cầu Kerch là một trong những hoạt động khiến Mỹ không hài lòng. Ảnh: Guardian

Theo NYT, mặc dù Ukraine phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ về quân sự, tình báo và hỗ trợ ngoại giao nhưng các quan chức Ukraine không phải lúc nào cũng minh bạch với Washington về các hoạt động quân sự của họ, đặc biệt là các hoạt động nhằm chống lại các mục tiêu của Nga phía sau chiến tuyến.

Giới chức Mỹ thất vọng, bởi họ cho rằng những hoạt động này không giúp cải thiện vị thế của Ukraine trên chiến trường, trong khi lại có nguy cơ làm leo thang xung đột và khiến các đồng minh châu Âu xa lánh Kiev.

Trong 2 năm qua, các hoạt động từ Ukraine khiến Mỹ lo ngại bao gồm: cuộc tấn công vào căn cứ không quân Nga ở bờ biển phía tây Crimea, vụ đánh bom xe tải để phá hủy một phần cầu Kerch nối lục địa Nga với Crimea, và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào sâu bên trong lãnh thổ Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin thường gọi những cuộc tấn công này của Ukraine là "tấn công khủng bố". Bên cạnh đó, các quan chức Nga cáo buộc rằng, những cuộc tấn công như vậy không thể xảy ra nếu không có sự chấp thuận, cũng như hỗ trợ của Mỹ.

Đằng sau tiết lộ hiếm hoi

"Chiến dịch mà Nga cáo buộc Ukraine đang lên kế hoạch tiến hành liệu có sắp xảy ra hay không, dưới hình thức nào?"

Các quan chức Lầu Năm Góc và Nhà Trắng cho biết, tới thời điểm hiện tại, chưa có gì diễn ra cả. Tuy nhiên, họ lưu ý rằng, "cuộc gọi của ông Belousov đã nêu bật sự cần thiết của việc đối thoại giữa 2 đối thủ".

"Trong cuộc điện đàm (với Bộ trưởng Nga Belousov), Bộ trưởng Austrin đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các đường dây liên lạc trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra" - Bà Sabrina Singh - phát ngôn viên Lầu Năm Góc nói với các phóng viên.

Mỹ sửng sốt trước cuộc gọi bất thường từ BTQP Nga: Kiev lộ kế hoạch buộc Washington ngăn chặn khẩn- Ảnh 4.

Quân nhân Mỹ tại một căn cứ ở châu Âu. Ảnh: Getty

Về phần Nga, theo NYT, Bộ Quốc phòng Nga đã lên tiếng xác nhận ông Belousov là người khởi xướng cuộc gọi tới ông Austin trong ngày 12/7, đồng thời lưu ý rằng "vấn đề ngăn chặn các mối đe dọa an ninh và giảm nguy cơ leo thang có thể đã được thảo luận".

Trong khi đó, giới chức Ukraine từ chối bình luận về vấn đề này.

Theo NYT, thông tin hiếm hoi về cuộc gọi nhạy cảm giữa hai Bộ trưởng Quốc phòng cho thấy có thể có nhiều cuộc trò chuyện riêng tư giữa các quan chức Nga-Mỹ hơn những gì được tiết lộ với công chúng. Bên cạnh đó, nó cho thấy cách Nga và Mỹ tìm cách kiểm soát nguy cơ leo thang.

Trước đó, trong cuộc điện đàm đầu tiên giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước hôm 25/6, ông Austin và ông Belousov "đã trao đổi quan điểm về tình hình xung quanh Ukraine". Trong đó, ông Belousov "chỉ ra mối nguy hiểm của việc leo thang hơn nữa tình hình do Mỹ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Lực lượng vũ trang Ukraine".

Trong khi đó, ông Austin cảnh báo người đồng cấp Nga "chớ đe dọa quân đội Mỹ ở châu Âu trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Ukraine".

Đáng lưu ý, khoảng 4 ngày sau cuộc gọi này, giới chức quốc phòng Mỹ đã nâng mức cảnh báo an ninh tại loạt căn cứ quân sự Mỹ ở châu Âu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại