Mỹ sợ vũ khí hóa sinh dù chính mình đang dùng?

Khắc Nam |

Đối mặt với nhiều mối đe doạ từ chiến tranh hoá học và sinh học, Mỹ đã phát động cuộc thi trang phục chống vũ khí hóa sinh.

Mặc dù ngân sách quốc phòng giảm mạnh, nhưng Lầu Năm Góc vẫn muốn có trang phục mới chống vũ khí hóa sinh cho quân đội, thông qua cuộc thi thiết kế với giải thưởng lớn bằng tiền mặt.

Theo Sputnik hồi tháng Giêng năm nay, Quân đội Mỹ đã trao hợp đồng tới 900 triệu USD cho 17 công ty, tập đoàn lớn để cung ứng hậu cần và dịch vụ hỗ trợ cho các dự án chống vũ khí hoá sinh.

Các đối tác gồm Viện Battelle Memorial Institute ở Columbus, Ohio; Tập đoàn Camber Corp of Huntsville ở Alabama để thực hiện gói hợp đồng do Văn phòng Chương trình điều hành chung về vũ khí hóa sinh (JPEOCBD) là chủ đầu tư.

Các công ty khác thực hiện các gói thầu còn lại, có Aktarius, Allied Technical Services, AQuate II, Axseum Solutions; KD Analytical Consulting, Murtech, Omega Consultants, SciTech Services, DRS Technical Services, STS International, Engility, Leidos, Patricio Enterprises and SAIC Corp.

 Mỹ sợ vũ khí hóa sinh dù chính mình đang dùng?  - Ảnh 1.

Mỹ chi 900 triệu USD để chế tạo trang phục mới chống vũ khí hoá sinh cho quân đội.

Theo Bộ quốc phòng (DoD), Mỹ hiện đang phải đối mặt với nhiều mối đe doạ từ chiến tranh hoá học và sinh học, vì vậy để đối phó với nguy cơ này, DoD đã giao nhiệm vụ cho 26 cơ quan thuộc bộ thực thi trách các dự án có liên quan.

Song song với việc trao hợp đồng nói trên, DoD hiện đang phát động cuộc thi thiết kế trong khuôn khổ dự án mang tên Chương trình chống vũ khí hóa học và sinh học (CBDP).

Văn phòng Chương trình điều hành chung về vũ khí hóa sinh là đầu mối tổ chức cuộc thi, có tên gọi Proof Challenge.

Thông báo của JPEOCBD, qua cuộc thi DoD muốn tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo cho các giải pháp phòng chống vũ khí hoá sinh, bảo vệ binh lính lẫn nhân viên phải làm việc trong môi trường phơi nhiễm vũ khí hoá học và sinh học được tốt hơn, giúp họ hoàn thành mọi nhiệm vụ một cách nhanh chóng và thoải mái.

Trọng tâm đến thiết kế liền mạch, chẳng hạn như mặt nạ, mũ bảo hiểm hoặc găng tay cho đến các chi tiết khác được tích hợp thành một.

"DoD đang tìm kiếm các ý tưởng sáng tạo cho các giải pháp năng động, linh hoạt và tiện lợi, giúp binh lính hoàn thành mọi nhiệm vụ, kể cả khi chạy hoặc leo núi một cách nhanh, hiệu quả và thoải mái", thông báo của JPEOCBD nhấn mạnh

Đối tượng dự thi gồm các nhà thiết kế, các nhà nghiên cứu, sinh viên và doanh nhân trong lĩnh vực khoa học vật liệu, thiết kế dệt may, vật liệu may mặc, những người có thiết kế đoạt giải sẽ được trao thưởng từ 150.000 đến 250.000 USD.

Thiết kế mới thay cho trang phục đi theo công tích hợp có tên JSLIST, hay Battle Dress Overgarment (BDO) nặng 6 pound (2,7 kg) để bảo vệ con người trong môi trường có các tác nhân hóa học, sinh học phóng xạ, hoặc tấn công hạt nhân.

JSLIST là trang phục hiện đang được Quân đội Mỹ sử dụng, trụ được gần hai thập kỷ với khả năng chống lại các tác động sinh hóa đa năng nhưng nhược điểm là quá nặng và cồng kềnh, nhất là trong môi trường nóng nực, nên khả năng linh hoạt của con người bị hạn chế đáng kể.

Mỹ nằm trong số các cường quốc đã tôn trọng hiệp định ngăn chặn phát triển, phổ biến vũ khí hạt nhân, hóa học và vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, chính Mỹ lại bị cáo buộc về việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria để lật đổ nhà lãnh đạo Bashar al-Assad, trong khi đó, Liên Hiệp Quốc lại không tìm thấy bằng chứng cho thấy chính phủ Syria đầu độc dân thường bằng chính vũ khí này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại