Mỹ sẽ tiếp tục duy trì sức ép cho tới khi Triều Tiên thay đổi định hướng

Phạm Huân |

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 13/6 cho biết, Mỹ sẽ duy trì sức ép cho tới khi Triều Tiên thay đổi định hướng của mình. Tuyên bố này đưa ra sau khi Washington mới đây đã cảnh báo, Bình Nhưỡng đang chuẩn bị thử hạt nhân lần thứ bảy.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. (Ảnh: AP)

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. (Ảnh: AP)

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Gin tại thủ đô Washington ngày 13/6, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cảnh báo Triều Tiên về việc nước này có thể thử hạt nhân lần thứ bảy.

Theo ông Blinken, Mỹ đã sẵn sàng cho mọi tình huống và sẽ đáp trả cùng với sự phối hợp của các đối tác và đồng minh, đặc biệt là Hàn Quốc và Nhật Bản. Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh, việc thử hạt nhân là rất nguy hiểm và sẽ gây bất ổn sâu rộng ở khu vực, đồng thời, hành động này sẽ vi phạm luật pháp quốc tế được thể hiện trong nhiều nghị quyết của Hội đồng bảo an.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Gin nhấn mạnh, mọi hành động khiêu khích của Triều Tiên bao gồm một vụ thử hạt nhân, sẽ bị đáp trả một cách thống nhất và cứng rắn. Theo ông Park Gin, Mỹ và Hàn Quốc đặc biệt quan ngại về các phát ngôn của Triều Tiên liên quan tới việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 27/5 đã bỏ phiếu đối với nghị quyết nhằm gia tăng trừng phạt đối với Triều Tiên do đã tiến hành một loạt các vụ thử tên lửa đạn đạo trong thời gian qua, vi phạm các nghị quyết của Hội đồng bảo an trước đây. Tuy nhiên, nghị quyết này đã không được thông qua do bị Nga và Trung Quốc phủ quyết./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại