Mỹ rút toàn bộ binh sĩ khỏi căn cứ quân sự lớn nhất Afghanistan

Thu Hoài |

Mỹ và Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hôm nay (2/7) hoàn tất việc rút quân khỏi Bagram, căn cứ không quân lớn nhất Afghanistan.

Nằm cách thủ đô Kabul khoảng 60km về phía Bắc, đây là căn cứ quân sự lớn nhất của các lực lượng Mỹ và NATO ở Afghanistan. 

Hàng chục nghìn binh sĩ đồn trú tại đây trong thời kỳ cao điểm. Căn cứ không quân này sẽ sớm được bàn giao cho các lực lượng sở tại, trong bối cảnh Mỹ đang đẩy nhanh tiến độ rút quân khỏi Afghanistan.

Một số nguồn tin cho biết, Mỹ có thể hoàn tất tiến trình rút quân khỏi Afghanistan ngay trong tháng 7 này, sớm hơn 2 tháng so với dự kiến và giữa lúc những lo ngại ngày càng tăng về khoảng trống an ninh sau khi lực lượng nước ngoài rút./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại