*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tổng thống Mỹ Biden mới đây đã quyết định rút một số lực lượng khỏi khu vực Vịnh Ba Tư, kế hoạch này sẽ làm Mỹ rơi vào tình trạng “tiến thoái lưỡng nan”.
Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh đưa hầu hết binh sĩ và nhân viên an ninh Mỹ ra khỏi Somalia, nơi họ đang triển khai các chiến dịch tấn công nhóm phiến quân Al-Shabaab, Lầu Năm Góc cho biết hôm 4/12.
Nhà khoa học chính trị Mỹ Dov Zaheim cho rằng việc Mỹ giảm bớt sự hiện diện quân sự ở Trung Đông sẽ là một món quà cho Nga - Thổ Nhĩ Kỳ, những nước gần đây đang ngày càng mở rộng lực lượng dự phòng trong khu vực.
Các binh sĩ thuộc liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu ở Iraq từ hôm 23/8 sẽ rút dần khỏi căn cứ quân sự Taji, trao quyền kiểm soát cho an ninh sở tại.
Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 29/7 thông báo sẽ rút 11.900 quân đồn trú ở Đức, trong đó tái bố trí một phần sang Italy, Bỉ và chuyển trụ sở sang Bỉ.
Mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố Israel không nên bị giới hạn bởi những đường biên giới quốc gia hay luật pháp nếu họ cảm thấy đang bị đe dọa, và Israel có thể luôn luôn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của Mỹ.
Syria sẽ không cho phép các tay súng nổi dậy ở tỉnh Idlib cũng như ở căn cứ Mỹ tại al-Tanf được phép ở lại lãnh thổ nước này, Hilal Hilal, trợ lý khu vực của đảng Baath Syria tuyên bố hôm 17/1.
Để đánh bại hoàn toàn IS và kiềm chế Iran, vấn đề của Mỹ không nằm ở việc ra đi hay ở lại Syria. Điều quan trọng nhất của ông Trump là bắt tay với Tổng thống Assad giống như những nước Ả Rập đang làm gần đây.
Tâm điểm