Mỹ nhân bí ẩn của Kim Dung dễ dàng đánh bại 4 cao thủ của Thiên hạ ngũ tuyệt là ai?

Nguyệt Phạm |

Vương Trùng Dương còn tự nhận mình kém mỹ nhân này một bậc.

Quizz Mỹ nhân bí ẩn trong Kim Dung dễ dàng đánh bại 4 cao thủ của Thiên hạ ngũ tuyệt là ai? – 5 câu hỏi có giải thích
Câu hỏi 1/5
Hỏi 1: Trong vũ trụ Kim Dung, mỹ nhân nào được đánh giá có võ công sánh ngang Vương Trùng Dương và dễ dàng đánh bại Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái?

Đáp án đúng là: D. Lâm Triều Anh – người sáng lập phái Cổ Mộ

Theo lời Khưu Xứ Cơ, Lâm Triều Anh là “nhân kiệt trăm năm mới có”, võ công cao hơn bốn đại tông sư (Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái) và chỉ ngang ngửa Vương Trùng Dương. Bà từng đấu bất phân thắng bại với Vương, sau sáng tạo Ngọc Nữ Tâm Kinh khắc chế võ công Toàn Chân. Vương Trùng Dương phải nhờ Cửu Âm Chân Kinh mới hóa giải được, tự nhận kém bà một bậc. Do sống ẩn dật trong Cổ Mộ, bà ít lộ diện nên không tham gia Hoa Sơn luận kiếm.

Câu hỏi 2/5
Hỏi 2: Kỳ Hoa Sơn luận kiếm lần thứ nhất diễn ra nhằm mục đích chính nào?

Đáp án đúng là: A. Xác định chủ nhân Cửu Âm Chân Kinh

Trước thời điểm Anh Hùng Xạ Điêu, giang hồ hỗn loạn vì tranh đoạt Cửu Âm Chân Kinh. Năm cao thủ đỉnh cao – Vương Trùng Dương, Hoàng Dược Sư, Âu Dương Phong, Đoàn Trí Hưng, Hồng Thất Công – tổ chức Hoa Sơn luận kiếm lần thứ nhất để định người mạnh nhất giữ bí kíp. Sau 7 ngày 7 đêm giao đấu, Vương Trùng Dương thắng, đoạt Cửu Âm Chân Kinh và được tôn là Trung Thần Thông. Bốn người còn lại trở thành Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái – chính thức hình thành Thiên hạ ngũ tuyệt.

Mỹ nhân bí ẩn của Kim Dung dễ dàng đánh bại 4 cao thủ của Thiên hạ ngũ tuyệt là ai?- Ảnh 1.

Vương Trùng Dương. (Ảnh: Sohu)

Câu hỏi 3/5
Hỏi 3: Vương Trùng Dương tự nhận kém Lâm Triều Anh một bậc vì lý do nào?

Đáp án đúng là: C. Bà tự sáng tạo Ngọc Nữ Tâm Kinh

Sau khi Lâm Triều Anh qua đời, Vương Trùng Dương vào Cổ Mộ, thấy Ngọc Nữ Tâm Kinh khắc trên tường – môn võ tự sáng tạo để khắc chế Toàn Chân. Ông không thể hóa giải dù đã là đệ nhất thiên hạ. Chỉ đến khi đoạt Cửu Âm Chân Kinh sau Hoa Sơn luận kiếm, ông mới tìm ra cách đối phó. Vương tự nhận: “Ngọc Nữ Tâm Kinh do bà tự sáng, ta phải dựa vào di thư người khác – kém bà một bậc”, chứng minh tài năng sáng tạo võ học của Lâm Triều Anh vượt trội.

Câu hỏi 4/5
Hỏi 4: Theo lời Khưu Xứ Cơ, võ công của Lâm Triều Anh so với bốn đại tông sư (Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái) như thế nào?

Đáp án đúng là: D. Cao hơn cả bốn người

Tại núi Toàn Chân, Khưu Xứ Cơ khắc thơ ca ngợi Lâm Triều Anh: “Luận về võ công, người ấy còn cao hơn cả bốn đại tông sư” – tức Đông Tà Hoàng Dược Sư, Tây Độc Âu Dương Phong, Nam Đế Đoàn Trí Hưng, Bắc Cái Hồng Thất Công. Với Vương Trùng Dương, ông nói “không biết ai thắng ai bại”. Do là nữ và sống ẩn dật, bà không xuất đầu lộ diện, nên ít người biết đến dù thực lực áp đảo bốn tuyệt và ngang cơ Trung Thần Thông.

Câu hỏi 5/5
Hỏi 5: Môn võ công nào do Lâm Triều Anh sáng tạo để khắc chế võ công của Vương Trùng Dương?

Đáp án đúng là: B. Ngọc Nữ Tâm Kinh – tuyệt học Cổ Mộ

Sau khi đấu bất phân thắng bại với Vương Trùng Dương, Lâm Triều Anh ẩn cư trong Cổ Mộ, nghiên cứu võ công Toàn Chân được khắc trong mộ. Bà tự sáng tạo Ngọc Nữ Tâm Kinh – môn võ chuyên khắc chế Toàn Chân, tinh vi đến mức Vương Trùng Dương không thể hóa giải. Chỉ khi sở hữu Cửu Âm Chân Kinh, ông mới tìm ra cách đối phó. Ngọc Nữ Tâm Kinh trở thành tuyệt học trấn phái Cổ Mộ, chứng minh tài năng sáng tạo võ học của Lâm Triều Anh vượt xa các cao thủ đương thời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại