Mỹ nêu khả năng áp dụng thêm biện pháp trừng phạt mới với “Dòng chảy phương Bắc-2”

CTV Mỹ Linh |

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price hôm 12/3 khẳng định, chính quyền nước này sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt “Dòng chảy phương Bắc-2” nếu phát hiện thêm các công ty mới tham gia xây dựng đường ống.

Ông Ned Price. Ảnh: Daily Sabah.

Ông Ned Price. Ảnh: Daily Sabah.

Phát biểu trong cuộc họp giao ban thường kỳ của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Ned Price cho biết Mỹ sẽ tiếp tục theo dõi để đánh giá các hoạt động xây dựng đường ống đang diễn ra trong khu vực, nếu các hoạt động này đủ các tiêu chí để áp đặt biện pháp trừng phạt, chắc chắn chính quyền Mỹ sẽ đưa ra thông báo bổ sung “kịp thời”.

Cũng trong ngày hôm qua, tờ Politico cũng dẫn các nguồn tin trong Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang lên kế hoạch chuẩn bị các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với dự án đường ống dẫn khí đốt “Dòng chảy phương Bắc-2”. Nguồn tin cho biết thêm, nhiều khả năng quá trình xem xét các biện pháp trừng phạt mới sẽ được hoàn thành trước tháng 5 năm nay.

Trước đó vào đầu tháng 2, Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu Đức - quốc gia chủ chốt thúc đẩy dự án phải đưa ra một “gói giải pháp” giải quyết “những vấn đề quan ngại của Washington” về tác động của tuyến đường ống trên đối với an ninh tại khu vực Trung Âu. Trước đó, Mỹ và một số nước châu Âu như Ba Lan đã nhiều lần bày tỏ lo ngại rằng dự án sẽ khiến Liên minh châu Âu (EU) ngày càng phụ thuộc vào nguồn khí đốt của Nga./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại