Mỹ, Liên Hợp Quốc quan ngại về căng thẳng ở biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ

Tuấn Nguyễn |

Hôm nay (23/8), Mỹ và Liên Hợp Quốc đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về các cuộc tấn công gần đây dọc biên giới phía bắc của Syria.

Các cuộc xung đột gia tăng ở biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ

Các cuộc xung đột gia tăng ở biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Ned Price cho biết, Mỹ quan ngại sâu sắc về các cuộc tấn công gần đây dọc biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, khiến ít nhất 21 dân thường thiệt mạng, đồng thời kêu gọi tất cả các bên tôn trọng các giới tuyến ngừng bắn.

Quan chức Mỹ bày tỏ lấy làm tiếc về thương vong dân sự ở khu vực al-Bab, al-Hasakah và các khu vực khác, đồng thời nhấn mạnh rằng Mỹ vẫn cam kết đánh bại tận cùng tổ chức khủng bố IS và tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột Syria.

Cùng ngày, Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi tất cả các bên ở Syria tuân thủ nghĩa vụ bảo vệ dân thường, trong bối cảnh bạo lực leo thang ở miền Bắc nước này. Liên Hợp Quốc khẳng định cam kết trong việc hợp tác với tất cả các bên liên quan vì một Syria an toàn và thịnh vượng.

Trong những ngày qua, khu vực biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ đã chứng kiến ​​căng thẳng gia tăng, trong bối cảnh đụng độ liên tiếp xảy ra giữa Lực lượng Dân chủ Syria (trong đó nòng cốt là các chiến binh người Kurd) với các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và các phe phái Syria được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.

Sự leo thang xung đột đã mở rộng, dẫn đến sự tham gia của cả lực lượng chính phủ Syria được triển khai tại các điểm biên giới. Các lực lượng chính phủ Syria được triển khai tại các làng biên giới trong khu vực do người Kurd kiểm soát ở phía Bắc và Đông Bắc Syria, theo thỏa thuận giữa hai bên dưới sự bảo trợ của Nga, nhằm ngăn chặn Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành các hoạt động quân sự mới.

Kể từ tháng trước, Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường các cuộc không kích bằng máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu do Lực lượng Dân chủ Syria kiểm soát. Thổ Nhĩ Kỳ coi Các Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (nòng cốt nổi bật nhất của Lực lượng Dân chủ Syria) là một nhóm khủng bố. Ankara coi đây là một phần mở rộng của tổ chức Đảng Công nhân người Kurd (PKK), đã tiến hành nổi dậy vũ trang và chống lại các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ trong nhiều thập kỷ./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại