Mỹ lên kế hoạch sản xuất 1.000 'tiêm kích robot' để đối phó Trung Quốc

Sao Đỏ |

Tiêm kích thế hệ thứ sáu được kỳ vọng sẽ mang lại ưu thế tuyệt đối cho Không quân Mỹ trước Trung Quốc.

Mỹ lên kế hoạch sản xuất 1.000 'tiêm kích robot' để đối phó Trung Quốc- Ảnh 1.

Không lực Hoa Kỳ (USAF) sẽ sản xuất 1.000 máy bay không người lái thế hệ thứ sáu như một phần của chương trình Tiêm kích chiếm ưu thế trên không thế hệ tiếp theo (NGAD) để chống lại sức mạnh ngày càng tăng của Không quân Trung Quốc (PLAAF).

Những Máy bay chiến đấu hợp tác (CCA) này sẽ phối hợp với tiêm kích có người điều khiển để tăng cường ưu thế trên không nhằm giảm rủi ro đối với con người và mang lại chi phí thấp hơn.

CCA được thiết kế để hoạt động cùng với máy bay có người lái, tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thực hiện nhiệm vụ một cách tự động. USAF có kế hoạch đầu tư hơn 6 tỷ đô la vào chương trình CCA từ năm 2023 đến năm 2028.

Việc làm trên nhằm mục đích tăng cường khả năng chiến đấu trên không đồng thời giảm sự phụ thuộc vào các phi đội máy bay có người lái. Tính linh hoạt của CCA cho phép nó hoạt động như một cảm biến, xạ thủ và phương tiện mang vũ khí.

Hiện tại hợp đồng đã được trao cho Anduril và General Atomics để phát triển các nguyên mẫu CCA. Đến năm 2026, quyết định sản xuất sẽ được đưa ra, với mục tiêu triển khai hoạt động vào năm 2030. USAF muốn kết hợp CCA với các nền tảng NGAD và F-35 của mình để tạo ra một đội bay lớn hơn nhiều.

Mỹ lên kế hoạch sản xuất 1.000 'tiêm kích robot' để đối phó Trung Quốc- Ảnh 2.

Tiêm kích thế hệ thứ sáu của Mỹ đang trong quá trình thử nghiệm.

Chương trình CCA được hưởng lợi từ sáng kiến Air Combat Evolution (ACE) của DARPA, tập trung vào các hoạt động hợp tác giữa con người và máy móc cũng như xây dựng lòng tin vào các hệ thống tự động

Những thiết kế được chọn, bao gồm Gambit của General Atomics và Fury của Anduril , nhấn mạnh vào khả năng tàng hình, tính module và AI tiên tiến để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau mà không cần sự can thiệp của con người.

Việc tích hợp AI nhằm mục đích giảm khối lượng công việc của phi công, đặc biệt là trong các tình huống chiến đấu căng thẳng cao. Mục tiêu là hướng tới cho phép phi công tập trung vào lệnh nhiệm vụ, trong khi các hệ thống tự động xử lý mọi hoạt động chiến thuật.

Sáng kiến CCA đại diện cho một sự thay đổi chiến lược hướng tới việc tích hợp các hệ thống tự động tiên tiến với những khả năng chiến đấu trên không truyền thống.

Cách tiếp cận này nhằm duy trì ưu thế trên không của Hoa Kỳ trong bối cảnh xuất hiện mối đe dọa ngày càng tăng từ lực lượng không quân đang mở rộng của Trung Quốc.

Với khoản đầu tư đáng kể và sự hợp tác quốc tế, Không lực Hoa Kỳ đang sẵn sàng cách mạng hóa chiến tranh trên không thông qua chương trình sáng tạo này.

Máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider của Không quân Mỹ.

Theo Bulgarian Military

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại