Mỹ lần đầu lên tiếng về vụ rò rỉ cuộc họp kín của Đức, gay gắt chỉ trích Nga

Thi Anh |

Mỹ cáo buộc Nga tìm cách gây mất lòng tin giữa Ukraine và các đồng minh.

Mỹ đã lên tiếng cáo buộc Nga tìm cách gieo rắc ngờ vực giữa Ukraine và các đồng minh bằng cách công bố đoạn ghi âm cuộc họp kín của Tham mưu trưởng Không quân Đức cùng cấp dưới về cuộc xung đột tại Ukraine, hãng thông tấn Đức DW đưa tin ngày 5/3.

"Đây là một nỗ lực táo bạo, một nỗ lực rõ ràng của người Nga nhằm tìm cách gieo rắc mâu thuẫn, chỉ ra sự chia rẽ và cố gắng tạo cảm giác phương Tây không đoàn kết", Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói. 

Quan điểm này cũng tương tự với lập trường mà chính phủ Đức đã đưa ra hôm 4/3 khi mô tả hành động công bố đoạn ghi âm của RT là "tấn công hỗn hợp nhằm tạo ra sự bất an và gây chia rẽ".

Bên cạnh đó, Kirby còn nói, ông tin rằng Nga đang cố gắng tạo cảm giác như thể chính phủ Đức không "thống nhất về những gì họ đang làm" cho Kiev.

"Chúng tôi đang phối hợp cùng nhau để nỗ lực hỗ trợ Ukraine và người Đức cũng tham gia vào đó", ông Kirby nhấn mạnh, "Mỗi quốc gia phải tự quyết định sẽ làm gì và người Đức đã bước lên. Họ đã tiến lên theo những cách có ý nghĩa".

Trước đó, người đứng đầu đài truyền hình nhà nước Nga RT, Margarita Simonyan, đã công bố một đoạn ghi âm dài 38 phút, trong đó các quan chức Đức bàn luận về khả năng chuyển giao tên lửa Taurus cho Ukraine. Đoạn ghi âm đã được Bộ Quốc phòng Đức xác thực 1 ngày sau đó. Họ cũng cho biết thêm rằng, cuộc trò chuyện đã bị nghe lén.

Bình luận về vụ rò rỉ thông tin, Thủ tướng Đức Olaf Scholz gọi đây là một vấn đề rất nghiêm trọng và cho biết Berlin sẽ tiến hành điều tra nhanh chóng, cẩn thận và kỹ lưỡng. 

Trong đoạn ghi âm bị rò rỉ cũng có thông tin về khả năng Anh có nhân sự hiện diện ở thực địa, liên quan đến việc triển khai tên lửa hành trình Storm Shadow mà họ đã đưa tới Ukraine. Về vấn đề này, phát ngôn viên của Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho rằng điều tra thông tin rò rỉ là việc của Đức và Anh sẽ tiếp tục làm việc với Đức để hỗ trợ Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại