Mỹ khước từ "đòi hỏi" của Ukraine về vũ khí tầm xa

Thi Anh |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu tại một cuộc họp báo rằng: không có vũ khí đơn lẻ nào có khả năng xoay chuyển cuộc chiến ở Ukraine theo hướng có lợi cho Kiev.

Nhân tố "thay đổi cuộc chơi"?

Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu tại một cuộc họp báo rằng: không có vũ khí đơn lẻ nào có khả năng xoay chuyển cuộc chiến ở Ukraine theo hướng có lợi cho Kiev sau khi Tổng thống Volodymyr Zelenskiy kêu gọi phương Tây cho phép lực lượng Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công Nga.

Trong cuộc họp thường kỳ ngày 6/9 (giờ địa phương) giữa các đồng minh Ukraine tại Căn cứ Không quân Ramstein của Mỹ ở Đức, ông Zelenskiy đã một lần nữa kêu gọi các quốc gia phương Tây cung cấp thêm tên lửa tầm xa và dỡ bỏ các hạn chế trong việc sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu như sân bay trong lòng nước Nga.

Về phần mình, ông Austin cho biết, Washington và các đồng minh sẽ tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ cho Ukraine, đồng thời thông báo bổ sung thêm 250 triệu USD trong gói hỗ trợ an ninh của Mỹ.

Tuy nhiên, trước câu hỏi từ báo giới, người đứng đầu Lầu Năm Góc đã phản đối ý kiến cho rằng việc cho phép Ukraine tấn công sâu bên trong Nga với vũ khí phương Tây là một yếu tố "thay đổi cuộc chơi".

Ông Austin nhấn mạnh, Nga đã di chuyển các máy bay có khả năng phóng bom lượn vào Ukraine ra ngoài tầm bắn của tên lửa ATACM do Mỹ cung cấp. Ngoài ra, ông cho rằng bản thân Ukraine có những tiềm lực riêng để tấn công các mục tiêu bên trong Nga nhưng nằm ngoài tầm bắn của ATACM và tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp, chẳng hạn như máy bay không người lái.

"Rõ ràng là có rất nhiều mục tiêu ở Nga - một quốc gia rộng lớn", ông Austin nói, "Và Ukraine rất có tiềm lực về UAV (phương tiện bay không người lái) cùng những thứ khác để đối phó với những mục tiêu ấy".

Ngoài hỗ trợ của Mỹ, Đức cam kết cung cấp thêm 12 pháo tự hành cho Kiev, trong khi Canada dự định gửi 80.840 tên lửa không đối đất loại nhỏ cùng 1.300 đầu đạn trong những tháng tiếp theo.

Thời điểm quan trọng

Sự xuất hiện lần đầu tiên của ông Zelenskiy tại cuộc họp Ramstein xảy ra vào một thời điểm quan trọng trong cuộc xung đột đã kéo dài 2 năm rưỡi.

Lực lượng Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ vào khu vực Kursk của Nga ngay cả khi lực lượng Nga tập trung vào chiến dịch giành quyền kiểm soát thành phố Pokrovsk ở phía đông Ukraine, một trung tâm hậu cần cho nỗ lực chiến tranh của Kiev.

"Chúng tôi cần có khả năng [tấn công] tầm xa không chỉ trên lãnh thổ Ukraine bị [Nga] kiểm soát, mà còn trên lãnh thổ Nga, để thúc đẩy Nga tìm kiếm hòa bình", ông Zelenskiy nói.

Lâu nay ông Zelenskiy vẫn không đồng tình với những đồng minh đã cung cấp vũ khí tầm xa nhưng lại không cho Kiev sử dụng chúng sâu bên trong nước Nga vì lo ngại xung đột trực tiếp giữa phương Tây và Moscow bùng phát.

Trong bài phát biểu của mình hôm 6/9 tại Ramstein, Zelenskiy nói: "Nỗ lực của Nga nhằm vẽ ra những lằn ranh đỏ đơn giản là không hiệu quả".

Cuộc gặp ở Đức diễn ra trong bối cảnh người dân Mỹ đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11, sự kiện nhiều khả năng sẽ tác động lớn tới Ukraine.

Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng cử viên đảng Dân chủ, đã hứa sẽ đứng về phía Ukraine. Trong khi đó, cựu Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên đảng Cộng hòa, cam kết sẽ lập tức giải quyết cuộc chiến Ukraine ngay khi nhậm chức bằng các cuộc đàm phán hòa bình.

Tại Ramstein, Austin đã đưa ra thống kê về tổn thất mà cuộc xung đột đã gây ra cho lực lượng Nga, thương vong ước tính vào khoảng 350.000 binh sĩ. Ông cho biết, lực lượng Ukraine đã đánh đắm, phá hủy hoặc làm hư hại 32 tàu Hải quân Nga và đẩy Hạm đội Biển Đen của Nga ra xa hơn về phía đông.

Tuy nhiên, Moscow cũng đã oanh tạc các thành phố khắp Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái, gây ra nhiều thiệt hại cho đối phương trong một vài chiến dịch gần đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại