Mỹ khẳng định lập trường “sắt đá” bảo vệ Hàn Quốc sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên

Ngọc Huân |

Hôm qua (14/1), Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Chung Eui-yong sau 3 vụ phóng thử tên lửa liên tiếp của Triều Tiên trong tháng này.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price, tại cuộc điện đàm, nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ đã tái khẳng định cam kết của nước này trong vấn đề bảo vệ Hàn Quốc, khẳng định những cam kết này là “sắt đá và nguyên vẹn”; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục tăng cường hợp tác ba bên Mỹ - Hàn Quốc - Nhật Bản.

Liên quan vụ diễn tập và phóng thử tên lửa của Triều Tiên ngày hôm qua (14/1), truyền thông nhà nước Triều Tiên (KCNA) cho biết, đây là cuộc diễn tập nhằm “kiểm tra và đánh giá mức độ thành thục trong các hoạt động tác chiến” của trung đoàn tên lửa đường sắt “bằng 2 tên lửa hành trình chiến thuật”. Trước vụ phóng thử này, Triều Tiên cũng đã thực hiện 2 vụ thử vũ khí mà nước này tuyên bố là “tên lửa siêu vượt âm” vào các ngày 5/1 và 11/1 vừa qua.

Những động thái liên tiếp này của Triều Tiên được cho là nhằm hướng đến xây dựng hệ thống vũ khí mới, hiện đại trong bối cảnh đàm phán hạt nhân với Mỹ bế tắc./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại