Mỹ khẳng định cam kết đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine

PV |

Ngày 1/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tiếp Tổng thống Ukraine Volodmyr Zelenskiy tại Nhà Trắng. Tổng thống Biden đã khẳng định cam kết của Mỹ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: KT)

Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: KT)

Cùng với cam kết trên, Tổng thống Biden cũng thông báo về khoản tiền viện trợ an ninh trị giá 60 triệu đô la cho Ukraine trước các hành động gây hấn của Nga. Theo Tổng thống Biden, hai bên sẽ thảo luận cách thức Mỹ có thể tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong bối cảnh nước này đang thúc đẩy các cải cách dân chủ.

Nội dung thảo luận dự kiến bao gồm dự án Dòng chảy phương Bắc 2 mà Ukraina quan ngại sẽ bị Nga sử dụng như một vũ khí địa chính trị. Ngoài dự án Dòng chảy phương Bắc 2, Tổng thống Ukraine Zelenskiy cho biết, ông cũng muốn nghe quan điểm của Tổng thống Biden về cơ hội Ukraine có thể gia nhập liên minh quân sự NATO cũng như một khung thời gian cho vấn đề này. Một số thành viên NATO từng cho rằng, Ukraine cần tiến hành cải cách chính trị nhiều hơn để có thể gia nhập khối này.

Trong chuyến thăm của Tổng thống Zelenskiy, hai nước đã ký ý định thư về hợp tác trong lĩnh vực an ninh và biến đổi khí hậu./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại