Thực hư tin đồn máy bay Ukraine bị cướp khi đến Afghanistan sơ tán công dân

Minh Hạnh |

Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine - Yevgeny Yenin cho biết một máy bay Ukraine đến Afghanistan để sơ tán công dân đã bị cướp bởi những người không rõ danh tính.

Theo ông Yenin, chiếc máy bay đã bị “đánh cắp khi đến Afghanistan, và bay đến Iran với một nhóm hành khách không xác định thay vì sơ tán công dân Ukraine”. Một số nỗ lực sơ tán công dân Ukraine sau đó cũng không thành công vì người dân không thể vào sân bay Kabul.

Thứ trưởng Yenin cho biết những kẻ không tặc được trang bị vũ khí. Ông không tiết lộ thêm bất cứ thông tin chi tiết nào về số phận chiếc máy bay, cũng như những nỗ lực của Kiev trong việc tìm kiếm chiếc phi cơ này.

Tuy nhiên, theo tuyên bố mới nhất, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine - Oleg Nikolenko phủ nhận thông tin máy bay Ukraine bị cướp ở Kabul.

“Thông tin về một máy bay bị cướp mà báo giới đang lan truyền là sai sự thật.”

Theo ông Nikolenko, tất cả các máy bay mà Kiev sử dụng để sơ tán công dân Ukraine khỏi Afghanistan đã trở về Ukraine an toàn. Tính đến thời điểm hiện tại, 256 người đã được sơ tán trên ba chuyến bay.

Phát ngôn viên Tổ chức Hàng không Dân dụng Iran, Mohammad Hassan Zibakhsh, cũng bác bỏ thông tin về một chiếc máy bay bị không tặc. Theo hãng tin Mehr, một máy bay Ukraine đã dừng lại để tiếp nhiên liệu tại thành phố Mashhad của Iran vào thứ Hai, sau đó tiếp tục lên đường trở về Kiev và hạ cánh lúc 22h50’, giờ địa phương.

Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết khoảng 100 người Ukraine vẫn đang chờ được sơ tán khỏi Afghanistan sau khi Taliban tiếp quản thủ đô Kabul ngày 15/8.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại