Mỹ - Israel “mỗi người một phách” về chuyến thăm của Phó Tổng thống Mike Pence

H.L |

Theo quan chức Israel, chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã hoãn vô thời hạn trong khi phía Mỹ khẳng định chuyến thăm sẽ diễn ra vào cuối tháng.

Tờ The Times of Israel hôm 1.1 cho hay, chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence dự kiến sẽ diễn ra vào giữa tháng Giêng không nằm trong kế hoạch tiếp đón của Bộ Ngoại giao Israel. "Chuyến thăm này không có trong lịch trình các chuyến thăm dự kiến của các quan chức cao cấp trong tháng Giêng", phát ngôn viên Emmanuel Nahshon cho biết.

Đề cập tới thông tin về chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ tới Trung Đông, cụ thể là Ai Cập và Israel bị hoãn vô thời hạn, Phó Chánh văn phòng của ông Mike Pence Jarrod Agen phủ nhận.

"Chuyến công du của Phó Tổng thống Mỹ đến Israel và Ai Cập diễn ra vào cuối tháng này. Thông tin lan tràn về việc hoãn chuyến thăm là không đúng", Sputnik dẫn chia sẻ của ông Jarrod Agen.

Giữa tháng 12.2017, ông Mike Pence hoãn chuyến thăm Israel để chủ trì cuộc bỏ phiếu của Thượng viện về kế hoạch cải cách thuế của đảng Cộng hòa. Quyết định hoãn chuyến thăm diễn ra sau khi các cuộc biểu tình lan rộng khắp khu vực Trung Đông về quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô Israel của Tổng thống Donald Trump.

Vào thời điểm đó, chính quyền Palestine đã hủy một cuộc họp dự kiến với Phó Tổng thống Mỹ để bày tỏ sự phản đối tuyên bố về Jerusalem. Khi đó, một quan chức của Nhà Trắng cho hay, ông Mike Pence sẽ chuyển lịch thăm sang giữa tháng Giêng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại