Mỹ: Hàng loạt tư liệu quý tại triển lãm "Đấu tranh cho hòa bình ở Việt Nam"

Lê Minh |

Sau gần nửa thế kỷ kết thúc cuộc chiến của Mỹ tại Việt Nam, một cuộc triển lãm về phong trào phản chiến đã được tổ chức tại bang California, Mỹ.

Trong cuộc kháng chiến giành độc lập và thống nhất đất nước của quân dân Việt Nam, tại Mỹ đã nổ ra một làn sóng phản đối cuộc chiến mà Chính phủ và quân đội Mỹ tiến hành tại Việt Nam.

Tại trường Đại học San Francisco, bang California, Mỹ trong những ngày cuối tháng 4, cuộc triển lãm mang tên "Waging Peace in Vietnam" (tạm dịch là "Đấu tranh cho hòa bình tại Việt Nam") đã diễn ra. Có rất nhiều tư liệu quý về làn sóng phản đối cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam do các quân nhân và cựu chiến binh Mỹ tiến hành. Hầu hết được sưu tầm từ tàng thư quốc gia của Mỹ.

Mỹ: Hàng loạt tư liệu quý tại triển lãm Đấu tranh cho hòa bình ở Việt Nam - Ảnh 1.

Nhiều tư liệu quý đã được trưng bày tại triển lãm. (Ảnh: University of Southern California)

Ông Ron Carver, người sưu tầm và tổ chức triển lãm, chia sẻ: "Chúng tôi muốn trưng bày sự thật, chúng tôi muốn đảm bảo độ tin cậy khi nói với mọi người rằng, trong thời kỳ chiến tranh đã có hàng ngàn quân nhân tuần hành vì hòa bình, hàng ngàn lính hải quân, hàng ngàn thủy thủ đã phản đối cuộc chiến tranh ấy".

Nhiều cựu chiến binh Mỹ, đặc biệt là những người đã từng tham gia phong trào phản chiến , đã đến thăm quan triển lãm.

Ông Deni Leonard, cựu chiến binh Mỹ, cho biết: "Tôi đã tham gia rất nhiều hoạt động như thế này trong những năm 69 - 70. Tôi đã hồi tưởng và rất xúc động".

Tại mỗi nơi tổ chức triển lãm, ông Ron Carver còn tổ chức những buổi nói chuyện với giáo sư, sinh viên các trường đại học về phong trào phản chiến ngay trong quân đội Mỹ.

Ông Ron Carver nói: "Điều này là rất quan trọng bởi hầu hết người dân Mỹ không biết về một phong trào hòa bình ngay trong lực lượng quân đội Mỹ".

Mỹ: Hàng loạt tư liệu quý tại triển lãm Đấu tranh cho hòa bình ở Việt Nam - Ảnh 2.

Giáo sư Ron Carver, Viện Nghiên cứu chính sách Hoa Kỳ, người sưu tầm và tổ chức triển lãm "Đấu tranh cho hòa bình tại Việt Nam". (Ảnh: siwps.org)

Ông Stephen Zunes, Giáo sư Đại học San Francisco, nhận xét: "Ở khía cạnh nào đó, phong trào phản đối cuộc chiến tranh tại Việt Nam là phong trào lớn nhất trong lịch sử đã thách thức chính sách đối ngoại của Mỹ, tạo môi trường cho những vấn đề lớn hơn. Nó đã làm thay đổi nước Mỹ, thay đổi cả một thế hệ người Mỹ".

Trong 4 năm qua, đã có 12 cuộc triển lãm như thế này được tổ chức, phần lớn tại các trường đại học trên khắp nước Mỹ.

Cũng tại các cuộc triển lãm này, một cuốn sách với cùng tựa đề đã được giới thiệu tới các độc giả Mỹ. Đây là một tập hợp rất công phu của ông Ron Carver và các cộng sự, gồm rất nhiều tranh ảnh, tư liệu quý, và đặc biệt là các bài viết của chính những người trong cuộc về làn sóng phản đối cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam. Cuốn sách này đã lần đầu tiên được giới thiệu tại Việt Nam vào năm 2019.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại