Mỹ đưa tàu sân bay trở lại, tăng tuần tra biển Đông

Hải Võ |

Tờ Navy Times (Mỹ) hôm 14/4 đưa tin, nhóm tàu sân bay USS John C. Stennis của Mỹ sẽ trở lại tuần tra biển Đông, sau khi Trung Quốc làm căng thẳng leo thang những ngày qua.

Người phát ngôn của Hạm đội Thái Bình Dương, thuộc hải quân Mỹ, cho biết tàu sân bay nói trên đã đến khu vực biển Đông từ 2 tuần trước.

Tàu sân bay này từng tuần tra biển Đông vào đầu tháng 3 vừa qua.

Theo Navy Times, Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương, Mỹ (PACOM) Harry Haris đang kêu gọi các đồng minh và đối tác phản ứng cứng rắn hơn trước những hành động bành trướng của Trung Quốc trên biển Đông.

"Phản ứng cứng rắn" bao gồm gia tăng mật độ tuần tra khu vực 12 hải lý các đảo, đá bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép ở biển Đông, tổ chức các chuyến thăm giữa quan chức cấp cao các bên và đẩy mạnh hợp tác với các đồng minh khu vực như Philippines...

Đô đốc John Richardson, Tư lệnh Hải quân Mỹ, cho biết: "Chúng tôi cần đưa ra các giải pháp khả thi. Vì vậy, chúng tôi hiện diện ở khu vực này (biển Đông) một cách thực tế và mang tính chất phòng vệ. Chúng tôi buộc phải có mặt tại đó, không có lựa chọn khác."

Cùng ngày 14, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter lần đầu tiết lộ Mỹ và Philippines đã bắt đầu hoạt động tuần tra chung trên Biển Đông, trong nỗ lực kiềm chế, ngăn chặn Bắc Kinh xây dựng, bồi lấp tại bãi cạn Scarborough (Trung Quốc gọi là Hoàng Nham).

Hồi giữa tháng 3, Đô đốc Richardson từng chỉ trích một số tàu của Trung Quốc hoạt động quanh bãi cạn Scarborough mà nước này chiếm từ Philippines vào năm 2012.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại