Mỹ điều tàu ngầm hạt nhân đến Trung Đông

Ngọc Thạch |

Các nguồn tin Trung Đông ngày 8/4 cho biết, Hải quân Mỹ đã thông báo một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân được trang bị tên lửa dẫn đường đang hoạt động ở Trung Đông để hỗ trợ Hạm đội 5 của nước này.

Theo người phát ngôn Hải quân Mỹ Timothy Hawkins, tàu ngầm Florida đã đi vào khu vực Arab hôm 6/4 và bắt đầu đi qua Kênh đào Suez của Ai Cập. Tàu ngầm này có khả năng mang tới 154 tên lửa hành trình Tomahawk và được gửi đến Hạm đội 5 của Mỹ có trụ sở tại Bahrain để giúp đảm bảo an ninh hàng hải và ổn định trong khu vực.

Mỹ điều tàu ngầm hạt nhân đến Trung Đông - Ảnh 1.

Tàu ngầm hạt nhân của Mỹ tới Trung Đông. Ảnh: Skynewsarabia

Cuối năm 2022, ngầm hạt nhân của Mỹ "USS West Virginia", được nạp tên lửa đạn đạo đã đến vùng biển Arab. Nhiệm vụ của tàu ngầm West Virginia, được trang bị 20 tên lửa đạn đạo, là bảo vệ lợi ích của Mỹ và các đồng minh trong khu vực. Cần lưu ý rằng, Bộ Quốc phòng hiếm khi công bố vị trí của các tàu ngầm hạt nhân của mình, đặc biệt là những tàu mang đầu đạn đạn đạo./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại