Mỹ: Điều đặc biệt về chiếc khăn nhiều màu sắc phe đảng Dân chủ đang quàng

Hà Linh |

Khi các thành viên đảng Dân chủ tại Mỹ quỳ gối yên lặng trong 9 phút để tưởng nhớ công dân da màu George Floyd, nhiều người sử dụng mạng xã hội đã để ý tới chiếc khăn nhiều màu sắc mà họ quàng.

Ngày 8/6, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer và nhiều thành viên cấp cao đảng Dân chủ đã cùng quỳ gối, trước khi đề xuất cải tổ lực lượng cảnh sát sau nhiều tuần biểu tình khắp nước Mỹ liên quan đến cái chết của George Floyd ngày 25/5.

Đài BBC (Anh) cho biết tất cả các nghị sĩ đảng Dân chủ này đều quàng khăn với hoa văn màu sắc của Ghana có tên gọi kente.

Theo NBC News, nhóm các nghị sĩ da màu trong Quốc hội Mỹ - CBC đã tặng khăn kente cho các đồng nghiệp.

CBC theo đuổi mục tiêu công bằng mạnh mẽ hơn cho người da màu. Chủ tịch của CBC - Karen Bass vào ngày 8/6 nhận định: “Điểm đặc biệt của vải kente đó là di sản châu Phi”.

Thành viên của CBC đã quàng kente trong nhiều sự kiện, trong đó có sự kiện năm 2019 kỷ niệm 400 năm người nô lệ da màu đặt chân đến Mỹ và cả buổi đọc thông điệp liên bang của Tổng thống Donald Trump năm 2018.

Trong nhiều năm qua, kente đã được sử dụng tại Mỹ để thể hiện niềm tự hào đối với di sản châu Phi, trong đó có các lễ tốt nghiệp…

Dưới đây là video kente nổi bật do các thành viên đảng Dân chủ quàng (nguồn: VOA):

Khi đề cập đến dự luật này, bà Pelosi đã đọc tên những người da màu tử vong dưới tay cảnh sát trong những năm gần đây. Hiện chưa rõ liệu phía đảng Cộng hòa có ủng hộ thông qua dự luật này hay không.

Kente hiện đại thường có thiết kế hình khối nhiều màu sắc rực rỡ như vàng, xanh dương, xanh lục, đỏ và cam.

Kente có liên quan đến người Ashanti tại Ghana và thường sử dụng trong các dịp đặc biệt bởi chi phí sản xuất đắt đỏ. Một số hoa văn chỉ dành cho kente của nhà Vua và những chiếc tốt nhất thường dành cho hoàng tộc người Ashanti.

Phía đảng Dân chủ muốn cải tổ lực lượng cảnh sát tại Mỹ để dễ dàng truy tố hơn trong những trường hợp xử lý xấu, phân biệt chủng tộc…

Khi đề cập đến dự luật này, bà Pelosi đã đọc tên những người da màu tử vong dưới tay cảnh sát trong những năm gần đây. Hiện chưa rõ liệu phía đảng Cộng hòa có ủng hộ thông qua dự luật này hay không.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại