Mỹ để ngỏ khả năng tuyên bố chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên

Vũ Anh Tuấn |

Mỹ để ngỏ khả năng tuyên bố chấm dứt Chiến tranh  Triều Tiên như Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đề xuất tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Biên giới Triều Tiên-Hàn Quốc. Ảnh: RFI.

Biên giới Triều Tiên-Hàn Quốc. Ảnh: RFI.

Theo Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby, Mỹ vẫn cam kết đạt được hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên thông qua đối thoại và ngoại giao với Triều Tiên và Mỹ sẵn sàng thảo luận về khả năng tuyên bố kết thúc chiến tranh.

Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 kết thúc bằng một thỏa thuận đình chiến được các bên ký vào ngày 27/7/1953 tại Panmunjom chứ không phải một hiệp ước hòa bình, khiến hai miền Triều Tiên trên lý thuyết vẫn đang trong tình trạng chiến tranh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại