Mỹ "đảo chiều" trong chính sách trừng phạt thân tín của Tổng thống Nga

Hải Anh |

Bộ Tài chính Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt với Rusal - công ty nhôm lớn của Nga và 2 công ty liên quan tới tỷ phú nằm trong danh sách đen Oleg Deripaska.

Bộ Tài chính Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt với Rusal - công ty nhôm lớn của Nga và 2 công ty liên quan tới tỷ phú nằm trong danh sách đen Oleg Deripaska.

Động thái này diễn ra sau khi tỷ phú người Nga Oleg Deripaska đã hành động để cắt giảm mạnh cổ phần trong các công ty này.

Tỷ phú người Nga là một trong số những doanh nhân bị liệt vào danh sách trừng phạt của Mỹ trong năm ngoái với cáo buộc có liên quan tới các hoạt động của Nga ở Syria và việc Nga sáp nhập Crimea.

Theo AFP, nhà tài phiệt người Nga được cho là có quan hệ thân thiết với Tổng thống Vladimir Putin đồng thời cũng có mối quan hệ kinh doanh với cựu quản lý chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump - ông Paul Manafort.

Ông Paul Manafort đã bị kết án trong cuộc điều tra về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử của Mỹ năm 2016 của công tố viên đặc biệt Robert Mueller.

Theo Văn phòng kiểm sát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ (OFAC), các công ty Rusal, EN + Group Plc và EuroSibEnergo JSC đã "cắt giảm cổ phần trực tiếp và gián tiếp của ông Oleg Deripaska... đồng thời cắt đứt quyền kiểm soát của ông này".

"Các công ty cũng đã nhất trí về tính minh bạch chưa từng có của Bộ Tài chính trong hoạt động của họ bằng cách thực hiện các yêu cầu kiểm toán, chứng nhận và báo cáo rộng rãi, liên tục" - thông cáo cho biết.

Tuy nhiên, OFAC lưu ý, tất cả các lệnh trừng phạt với ông Deripaska tiếp tục có hiệu lực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại