Mỹ chuyển sang khôi phục kinh tế xã hội, chấp nhận rủi ro do Covid-19

Mỹ Linh |

Tổng thống Trump cho biết nền kinh tế Mỹ sẽ không thể khôi phục được nếu tiếp tục phong tỏa đất nước trong một thời gian nữa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua (6/5) cho biết Lực lượng đặc nhiệm chống Covid-19 được thành lập trước đó sẽ chuyển trọng tâm chính sang khôi phục nền kinh tế - xã hội, bất chấp nhiều rủi ro về sức khỏe cộng đồng khi mở cửa nền kinh tế trở lại.

Trong một bài đăng trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Mỹ khẳng định, Lực lượng đặc nhiệm chống Covid-19 được thành lập vào tháng 3/2020 sẽ không tan rã, thay vào đó sẽ được bổ sung thêm một số chuyên gia và cố vấn kinh tế để hỗ trợ giai đoạn mở cửa, khôi phục nền kinh tế quốc gia.

Phát biểu trước báo giới về những rủi ro gặp phải khi mở cửa trở lại nền kinh tế, Tổng thống Trump cho biết nền kinh tế Mỹ sẽ không thể khôi phục được nếu tiếp tục phong tỏa đất nước trong một thời gian nữa. Đồng thời, ông cho biết dịch bệnh nhiều khả năng dịch bệnh sẽ lây lan rộng rãi hơn nữa, nhưng Chính phủ Mỹ cần chấp nhận và xây dựng phương án ứng phó.

Trong tháng này có khoảng 30 bang tại Mỹ sẽ thực hiện nới lỏng các biện pháp hạn chế xã hội, dần mở cửa trở lại các doanh nghiệp. Các chuyên gia y tế công cộng và các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Washington vừa qua đã dự đoán sẽ có khoảng 135.000 người tử vong vì đại dịch Covid-19 cho đến đầu tháng 8/2020.

Tính đến nay, Mỹ - tâm dịch Covid-19 toàn cầu đã ghi nhận hơn 1 triệu trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 với gần 75.000 người tử vong. Trong đó, tiểu bang New York là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với gần 30.000 ca tử vong, chiếm tỉ lệ khoảng 40% cả nước./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại