Theo thông tin được đăng tải trên kênh Telegram "Military Chronicle", máy bay tác chiến điện tử (EW) EA-18G Growler của Hải quân Mỹ đóng tại Puerto Rico đã nhận được thiết bị có thể sử dụng để chống lại hệ thống phòng không tầm xa S-300VM Antey-2500 trong một cuộc tấn công tiềm tàng vào Venezuela.
Việc triển khai máy bay Growler đến Căn cứ Không quân Hải quân Hoa Kỳ Roosevelt Roads ở Puerto Rico có liên quan đến công tác chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự nhằm vào các mục tiêu của Lực lượng Vũ trang Venezuela.
Những chiến đấu cơ này đã được trang bị các khí tài tác chiến điện tử Next Generation Jammer Mid-Band (NGJ-MB) thế hệ mới. Chúng có khả năng gây nhiễu radar của đối phương, tạo ra tín hiệu sai trên màn hình của người điều khiển và giảm phạm vi theo dõi mục tiêu.
Máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler mang theo khí tài NGJ-MB thế hệ mới.
Bài báo cho rằng khí tài này được lựa chọn do khả năng của lực lượng phòng không Venezuela, vốn sử dụng các radar hiện đại của Trung Quốc là khá đáng gờm.
Caracas cũng có các radar và tên lửa đánh chặn thuộc tổ hợp phòng không Antey-2500 do Nga chế tạo, có tầm tác chiến hơn 200 km khi chống lại mục tiêu khí động học. Tác giả bài viết cho rằng Washington muốn đánh giá khả năng chống lại các hệ thống hiện đại trong chiến đấu.
"Bằng cách này, Lực lượng vũ trang Hoa Kỳ dự định xác định những 'lỗ hổng' trong phương thức hoạt động của các trạm radar giám sát của Trung Quốc, cũng như radar trang bị cho hệ thống phòng không của Nga để từng bước hiện đại hóa phương tiện tác chiến điện tử của họ".
"Điều này đang được thực hiện để chuẩn bị cho những cuộc đụng độ trực tiếp tiềm tàng tại nhiều chiến trường khác nhau", tuyên bố cho biết.
Đầu tháng 12, tạp chí National Interest đã viết rằng máy bay chiến đấu Su-30MK2 của Venezuela là những chiến đấu cơ hiệu quả, nhưng trong trường hợp đụng độ trực tiếp với Hoa Kỳ, chúng sẽ chỉ là "những con hổ giấy", và trường hợp tương tự rất có thể sẽ lặp lại với hệ thống phòng không S-300vm Antey-2500.