Mỹ "chống lưng" ở mức độ nào cho người Kurds ở Syria vẫn là một bí ẩn

Ngọc Anh |

Lực lượng người Kurd ở Syria khẳng định nhận sự hỗ trợ về quân sự và vũ khí duy nhất từ Mỹ nhưng từ chối đề cập mức độ hỗ trợ chính xác.

Trước các thông tin rằng Mỹ vẫn tiếp tục vũ trang cho người KurdSyria, thậm chí sau khi lực lượng này đã chiếm được thành phố Raqqa (nơi chỉ có dwois 3% dân số là người Kurd), ông Nuri Mahmud, một quan chức đại diện của tổ chức Các đơn vị Bảo vệ Người Kurd – lực lượng chủ yếu trong tổ chức Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) – đã khẳng định rằng Mỹ đã và đang cung cấp vũ khí cho họ từ khi Kobani được giải phóng khỏi IS năm 2015.

Tuy nhiên, ông Mahmud từ chối tiết lộ quy mô sự hỗ trợ về quân sự của Mỹ và nhấn mạnh rằng "sự hỗ trợ đó khá nhỏ và không đủ so với sự hỗ trợ của Mỹ cho quân đội Iraq để giải phóng Mosul".

Vị quan chức người Kurd này gọi mối quan hệ với Washington của họ là "đồng minh chiến lược" và khẳng định Mỹ đang thiết lập các căn cứ quân sự ở những vùng lãnh thổ mà người Kurd ở Syria đã tiếp quản. Theo Mahmud, những căn cứ này được dựng lên để phục vụ cuộc chiến chống khủng bố IS, nhưng ông từ chối tiết lộ con số chính xác về các căn cứ quân sự Mỹ đang hoạt động.

"Chúng tôi không thể nói về vấn đề này. Đó không phải là việc của chúng tôi", Sputnik dẫn lời Mahmud nói.

Ông Abdulaziz Yunus, đại diện phụ trách ngoại giao của SDF, cũng khẳng định rằng Mỹ vẫn đang tiếp tục vũ trang cho SDF, và vẫn là lực lượng duy nhất hỗ trợ cho quân đội người Kurd ở Syria.

Cũng giống như Mahmud, ông Yunus không tiết lộ số lượng vũ khí mà SDF nhận từ Mỹ.

"Mỹ cung cấp vũ khí dựa trên yêu cầu của chúng tôi. Trừ các lực lượng đồng minh, không ai khác cung cấp vũ khí cho chúng tôi. Chúng tôi không thể tiết lộ con số chính xác nhưng hy vọng sự hỗ trợ đó sẽ tăng lên vì điều đó sẽ giúp chúng tôi giải phóng được các khu vực khác khỏi tay khủng bố", Yunus nói.

Yunus nhấn mạnh rằng các lợi ích của SDF ở Syria trùng khớp với các lợi ích của Mỹ, và SDF và Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác. Washington đã từng hỗ trợ lực lượng đối lập Quân đội Giải phóng Syria, nhưng sự hỗ trợ đó không mang lại nhiều kết quả.

Theo Yunus, Đó là lý do tại sao sau khi Kobani được giải phóng, Mỹ đã quyết định sẽ hỗ trợ SDF và khá hài lòng với quyết định này.

Trước đó, các nhà phân tích cho rằng Mỹ đang "chơi lá bài Kurd" để đảm bảo có được cái cớ để ở lại Syria sau khi lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS đã bị đánh bại tại đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại