Mỹ chỉ trích TQ tới tấp: Đại sứ Nga lên tiếng bênh vực Bắc Kinh; Nga-Trung "liên thủ" phản đòn

Tất Đạt |

Các cuộc họp tại Liên Hợp Quốc trong thời gian gần đây đã trở thành điểm nóng trong vấn đề ngoại giao của các nước, đặc biệt là Mỹ, Trung Quốc và Nga.

Tuyên bố từ các nước

Ngày 24/9, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc nói Mỹ đã "tạo ra đủ rắc rối cho thế giới" giữa lúc Trung Quốc và Mỹ tiếp tục tranh cãi gay gắt xoay quanh vấn đề đại dịch COVID-19 trong cuộc họp căng thẳng ở Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ).

Trước đó, trong bài phát biểu của mình, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh tầm quan trọng của LHQ và ám chỉ các quốc gia - bao gồm Mỹ - đã không hỗ trợ để giúp phổ biến vaccine chống COVID-19 tới người dân trên toàn cầu.

"Trong thời khắc thử thách như hiện tại, các nước lớn càng phải có trách nhiệm đặt tương lai của nhân loại lên hàng đầu, xóa bỏ tư tưởng Chiến tranh Lạnh, định kiến tư tưởng và cùng hợp tác trên tinh thần đối tác để vượt qua khó khăn," ông Vương nói.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng: "Đại dịch và rủi ro chung không hề xóa bỏ sự khác biệt mà trái lại càng khắc sâu những mâu thuẫn sâu sắc giữa các nước. Một số quốc gia có xu hướng tìm một đối tượng ở nước ngoài để chịu trách nhiệm cho những vấn đề trong nội bộ."

Đại diện của Mỹ tại Liên Hợp Quốc Kelly Craft ngay lập tức lên tiếng: "Thật đáng xẩu hổ. Tôi kinh ngạc và thấy sợ hãi vì nội dung của buổi họp ngày hôm nay. Các đại diện các nước đã lợi dụng cơ hội ở LHQ cho các mục đích chính trị. Tổng thống Trump đã nói rất rõ ràng rằng chúng ta phải buộc quốc gia làm dịch bệnh lây lan ra khắp thế giới phải chịu trách nhiệm: đó là Trung Quốc".

Bà Craft chỉ trích Trung Quốc vì "quyết định của Bắc Kinh trong việc giấu diếm nguồn gốc của virus, coi nhẹ tính nguy hiểm của virus SARS-CoV-2 và cản trở các chương trình hợp tác khoa học". Bà Craft tuyên bố rằng hành động của Trung Quốc "đã biến một đại dịch cấp địa phương thành đại dịch toàn cầu".

Tuy nhiên, kết thúc bài phát biểu, bà Craft khẳng định dịch bệnh là thời điểm cần tới "sự đoàn kết, chứ không phải chia rẽ", và kêu gọi các thành viên HĐBA "hợp tác vì tính minh bạch và sự tin tưởng lẫn nhau".

Phản đối gay gắt

Đại sứ Zhang Jun của Trung Quốc nhanh chóng phủ nhận mọi cáo buộc của bà Craft.

"Tôi buộc phải nói rằng, đủ là đủ. Mỹ đã tạo ra quá đủ rắc rối cho thế giới. Đáng buồn thay, chúng ta lại phải một lần nữa nghe những phát biểu kỳ lạ từ Mỹ, thứ không hề phù hợp với bầu không khí của buổi họp".

Ông Zhang khẳng định Bắc Kinh phản đối mọi cáo buộc "vô căn cứ" từ Mỹ.

Cuộc tranh cãi nổ ra 2 ngày sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm cho đại dịch COVID-19 và cho rằng nước này đã giấu thông tin về virus corona.

Cụ thể, trong bài phát biểu trực tuyến ngày 22/9 tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Trump cáo buộc Bắc Kinh "tiếp tục cho phép các chuyến bay rời khỏi Trung Quốc và lây lan bệnh dịch cho toàn thế giới". Ông Trump còn gọi COVID-19 là "virus Trung Quốc".

Ngày 24/9, ông Zhang nói Mỹ chỉ có thể tự trách chính sách của nước này. Từ tháng 1 tới nay, Mỹ đã phát hiện hơn 6 triệu người nhiễm COVID-19 và hơn 200.000 tử vong do căn bệnh.

"Với hệ thống và công nghệ y tế tiên tiến nhất thế giới, tại sao Mỹ lại có số ca nhiễm và tử vong cao nhất? Nếu bắt ai đó chịu trách nhiệm thì đó chính là một vài chính trị gia Mỹ" - ông Zhang tuyên bố.

Đại diện Nga tại LHQ cũng lên tiếng chỉ trích cáo buộc của bà Craft.

"Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì đại diện của Mỹ đã chọn buổi họp này và diễn đàn của HĐBA LHQ để đưa ra cáo buộc không căn cứ nhằm vào một trong các thành viên của HĐBA," Đại sứ Nga Vassily Nebenzia nói.

Phản hồi về lời kêu gọi của bà Craft về sự đoàn kết, ông Nebenzia nói: "Đây là điều mọi người đều đồng ý. Tuy nhiên, những lời bà Craft nói, hình thức trình bày và giọng điệu đều không có vẻ gì thể hiện điều đó cả".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại