Mỹ chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ tại sự kiện của NATO

Hà Linh |

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 1/12 đã mạnh mẽ chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ tại cuộc họp trực tuyến cấp bộ trưởng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ngoại trưởng Mỹ Pompeo và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AP

Ngoại trưởng Mỹ Pompeo và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AP

Những chính khách tham gia sự kiện vào ngày 2/12 đã chia sẻ thông tin trên với hãng thông tấn AFP (Pháp).

Thổ Nhĩ Kỳ vấp phải chỉ trích vì lập trường của nước này trong tranh chấp hải phận với thành viên của NATO là Hy Lạp. NATO cũng đang lên kế hoạch áp đặt lệnh trừng phạt vũ khí với Libya trong khi Thổ Nhĩ Kỳ vốn ủng hộ chính phủ Tripoli.

Căng thẳng leo thang trong tháng 8 sau khi Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành chiến dịch thăm dò tại khu vực tranh chấp ở Địa Trung Hải với sự tham gia của tàu khảo sát và một hạm đội nhỏ tàu chiến của Hải quân nước này. Ngày 12/8, Hy Lạp điều động tàu chiến đến địa điểm trên, dẫn đến va chạm nhẹ với chiến hạm Hy Lạp.

Đến ngày 13/8, Pháp tuyên bố “tạm thời củng cố” hiện diện quân sự tại đông Địa Trung Hải để ủng hộ Hy Lạp. Điều này góp phần khiến căng thẳng giữa Paris và Ankara gia tăng khi hai nước đã bất đồng từ trước về Libya và Trung Đông.

Một số thành viên NATO và Liên minh châu Âu (EU) thường thận trọng trong việc chỉ trích chính quyền Tổng thống Recep Tayyip Erdogan vì lo ngại căng thẳng leo thang. Tuy nhiên, ngày 2/12 vừa qua Ngoại trưởng Pompeo không ngần ngại trong trao đổi với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu.

Theo nguồn tin của AFP, Ngoại trưởng Pompeo đã chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ về việc nước này mua hệ thống phòng không S-400 của Nga. Ông còn đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ hành động đúng vai một đồng minh và cáo buộc Ankara cản trở các nỗ lực đồng bộ trong cải cách.

Nguồn tin của AFP tiết lộ rằng trong sự kiện của NATO, Mỹ đã giảm bớt bảo vệ Thổ Nhĩ Kỳ trong khi Pháp cùng Luxembourg đứng về phía Ngoại trưởng Pompeo khi chỉ trích Ankara.

Trong chuyến thăm Paris tháng 11, Ngoại trưởng Pompeo xác nhận với tờ Le Figaro rằng ông đã nói chuyện với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, hai chính khách thống nhất rằng những động thái gần đây của Thổ Nhĩ Kỳ là “vô cùng khiêu khích”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại