Mỹ chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp vào cuộc xung đột Nagorno-Karabakh

Kiều Anh |

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo chỉ trích sự can thiệp của Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc xung đột ở Nagorno-Karabakh có thể khiến khu vực này thành một “thùng thuốc súng” chực chờ bùng nổ.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 15/10 nhận định, sự tham gia của Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc xung đột giữa Armenia và Azerbaijan làm gia tăng nguy cơ căng thẳng trong khu vực, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi các bên nên giải quyết vấn đề qua con đường ngoại giao.

Theo Reuters, hàng trăm người đã thiệt mạng trong những cuộc giao tranh đẫm máu kéo dài suốt thập kỷ qua kể từ khi cuộc chiến những năm 1990 ở khu vực Nagorno-Karabakh làm 30.000 người thiệt mạng.

Những cuộc xung đột giữa Armenia và Azerbaijan ở khu vực Nagorno-Karabakh làm dấy lên mối lo ngại Thổ Nhĩ Kỳ và Nga có thể sẽ can thiệp vào những giao tranh này, 2 quốc gia vốn ủng hộ 2 bên đối lập trong các cuộc xung đột ở Syria và Libya.

Bất chấp chỉ trích từ các đồng minh NATO, Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Armenia xâm chiếm lãnh thổ Azerbaijan và khẳng định sẽ hết lòng ủng hộ Azerbaijan. Ankara cũng nhiều lần kêu gọi Nhóm Minsk, vốn được thành lập để làm trung gian hòa giải cho cuộc xung đột do Pháp, Nga và Mỹ dẫn đầu, hối thúc Armenia rút khỏi khu vực này.

"Hiện nay, việc Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp các nguồn lực cho Azerbaijan có thể làm gia tăng nguy cơ căng thẳng, cũng như gia tăng hỏa lực trong cuộc giao tranh lịch sử này", Ngoại trưởng Pompeo nhận định trong một cuộc trả lời phỏng vấn với đài truyền hình WSB Atlanta.

"Giải pháp cho cuộc xung đột này phải được tiến hành qua đàm phán và trao đổi hòa bình chứ không phải qua các cuộc xung đột, cũng như chắc chắn không phải qua sự tham gia của những nước thứ ba bằng việc cung cấp hỏa lực, vốn chẳng khác nào biến khu vực này thành một thùng thuốc súng".

Ngày 15/10, những hy vọng về một lệnh ngừng bắn nhân đạo đã sụp đổ khi số người thiệt mạng tăng lên trong khi Armenia và Azerbaijan tiếp tục cáo buộc nhau tiến hành các cuộc tấn công mới.

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh: "Chúng tôi hy vọng rằng những người Armenia có thể đối phó với những điều Azerbaijan đang làm, đồng thời các bên sẽ đạt được một lệnh ngừng bắn, sau đó ngồi vào bàn đàm phán và giải quyết vấn đề này"./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại