Mỹ chỉ định 4 tổ chức chống phát xít tại châu Âu vào danh sách khủng bố quốc tế

An Khê |

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 14/11 thông báo đưa 4 tổ chức chống phát xít cực tả tại châu Âu vào danh sách các tổ chức khủng bố toàn cầu được chỉ định đặc biệt (SDGT).

Một cuộc biểu tình chống nhóm Antifa Ost tại Đức (Ảnh: Welt TV)

Một cuộc biểu tình chống nhóm Antifa Ost tại Đức (Ảnh: Welt TV)

Động thái này nằm trong chiến dịch siết chặt hoạt động của các nhóm cực tả do chính quyền Tổng thống Donald Trump phát động, sau vụ ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk hồi tháng 9.

Theo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, 4 tổ chức bị liệt vào danh sách khủng bố gồm Antifa Ost (Đức), International Revolutionary Front hay Liên đoàn Vô chính phủ Phi chính thức (Italy), cùng 2 nhóm tại Hy Lạp là Armed Proletarian Justice và Revolutionary Class Self Defence.

Trong đó, Antifa Ost - hoạt động tại Đức - bị cáo buộc tiến hành nhiều vụ tấn công nhằm vào các cá nhân mà nhóm cho là "phát xít" hoặc "thuộc cánh hữu" trong giai đoạn 2018 - 2023. Nhóm này cũng bị nêu tên trong loạt vụ hành hung tại Budapest hồi tháng 2/2023. Chính phủ Hungary đã liệt nhóm này vào danh sách khủng bố quốc gia từ tháng 9 vừa qua.

Tại Italy, tổ chức International Revolutionary Front từng gây chú ý khi gửi bưu kiện chứa chất nổ tới Chủ tịch Ủy ban châu Âu lúc bấy giờ là ông Romano Prodi trong các năm 2003 - 2004. Nhóm này cũng bị cáo buộc gửi bom thư tới cựu lãnh đạo Deutsche Bank - ông Josef Ackermann, cùng một số chính trị gia, tòa soạn báo và đại sứ quán nước ngoài tại Italy.

Hai nhóm tại Hy Lạp - Armed Proletarian Justice và Revolutionary Class Self Defence - được cho là liên quan đến nhiều vụ đánh bom trong nước. Trong đó, Armed Proletarian Justice tuyên bố chịu trách nhiệm đặt thiết bị nổ (không kích hoạt) bên ngoài trụ sở cảnh sát chống bạo động ở Athens tháng 12/2023. Tổ chức Revolutionary Class Self Defence đứng ra nhận trách nhiệm về vụ nổ tại Bộ Lao động Hy Lạp 2 tháng sau đó, cũng như một vụ nổ khác gần trụ sở công ty đường sắt quốc gia.

Mỹ chỉ định 4 tổ chức chống phát xít tại châu Âu vào danh sách khủng bố quốc tế- Ảnh 3.

(Ảnh minh họa: Imago Images)

Ngoại trưởng Mỹ Rubio cho biết các nhóm trên theo đuổi "tư tưởng vô chính phủ, bao gồm chống Mỹ, chống chủ nghĩa tư bản và chống Kitô giáo" - vốn sử dụng các quan điểm cực đoan để kích động cũng như biện minh cho các hành động bạo lực trong và ngoài nước Mỹ. Washington khẳng định sẽ sử dụng mọi công cụ sẵn có để bảo vệ an ninh quốc gia, ngăn chặn nguồn tài chính và cơ sở hỗ trợ của các tổ chức bị coi là khủng bố.

Trong tuyên bố kèm theo, Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc những nhóm này âm mưu phá hoại nền tảng của văn minh phương Tây thông qua các cuộc tấn công bạo lực.

Theo ông Rubio, quyết định liệt 4 nhóm trên vào danh sách khủng bố sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 20/11. Khi bị chỉ định SDGT, mọi tài sản của các tổ chức này tại Mỹ sẽ bị phong tỏa, đồng thời công dân Mỹ bị cấm cung cấp bất kỳ hình thức hỗ trợ nào cho các tổ chức này. Danh sách này cũng mở đường cho các biện pháp trừng phạt tiếp theo đối với các cá nhân hoặc nhóm liên quan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại