Mỹ cáo buộc Nga tập hợp 190.000 quân gần Ukraine

Phạm Huân |

Đại sứ Mỹ tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu ngày 18/2 đã cáo buộc Nga tập hợp 190.000 quân ở biên giới với Ukraine.

Binh sĩ Mỹ (trái) và Ukraine (phải) trong cuộc diễn tập gần Yavoriv ngày 25/9. Ảnh: US Army.

Binh sĩ Mỹ (trái) và Ukraine (phải) trong cuộc diễn tập gần Yavoriv ngày 25/9. Ảnh: US Army.

Trong tuyên bố tại cuộc họp của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu ngày 18/2, Đại sứ Michael Carpenter cho biết Mỹ ước tính Nga có thể đã huy động từ 160.000 tới 190.000 binh sỹ gần Ukraine, tăng đáng kể so với con số 100.000 quân ngày 30/1. Theo Đại sứ Carpenter, đây là đợt huy động quân sự lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ Hai.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 18/2 sẽ điện đàm với các lãnh đạo châu Âu trong bối cảnh Washington tăng cường các nỗ lực ngoại giao khi cho rằng Nga có thể tấn công Ukraine. Theo thông tin từ Nhà Trắng, Tổng thống Joe Biden sẽ điện đàm với lãnh đạo các nước Canada, Pháp, Đức, Italy, Ba Lan, Rumani, Anh, Liên minh Châu Âu và NATO.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Shoigu qua đó kêu gọi Nga xuống thang trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Bộ trưởng Austin cũng kêu gọi Nga rút quân khỏi các khu vực gần Ukraine và nỗ lực đạt được một giải pháp ngoại giao./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại