Mỹ cảnh cáo TQ về luật an ninh quốc gia với Hong Kong, TT Trump cam kết phản ứng mạnh

Thi Anh |

Mỹ cho rằng dự thảo luật đề xuất của Trung Quốc đối với Hong Kong sẽ "gây bất ổn cao độ" và sẽ phải đối mặt với làn sóng phản đối toàn cầu.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên tiếng cáo buộc Trung Quốc quay lưng trước các cam kết đối với Hong Kong sau khi có thông tin về việc Bắc Kinh đề xuất luật an ninh quốc gia mới cho đặc khu hành chính này.

"Chúng tôi hối thúc Bắc Kinh coi trọng các cam kết và nghĩa vụ của mình trong Tuyên bố Chung Trung - Anh", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus nói trong một thông cáo, đề cập tới hiệp ước song phương do Anh và Trung Quốc ký kết năm 1984 - văn kiện đảm bảo "tính tự trị cao" cho Hong Kong ít nhất tới 2047.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh: Các cam kết này "là chủ chốt để bảo vệ trạng thái đặc biệt trong các vấn đề quốc tế và cách Mỹ đối xử với Hong Kong hiện nay".

Mỹ cho rằng dự thảo luật đề xuất của Trung Quốc đối với Hong Kong sẽ "gây bất ổn cao độ" và sẽ phải đối mặt với làn sóng phản đối toàn cầu.

"Bất cứ nỗ lực nào nhằm áp luật an ninh quốc gia mà không phản ánh nguyện vọng của người dân Hong Kong thì đều sẽ gây bất ổn lớn và sẽ phải đối mặt với sự lên án mạnh mẽ từ Mỹ, cũng như cộng đồng quốc tế", Ortagus nói trong thông cáo.

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cam kết sẽ phản ứng mạnh khi hay tin về động thái nói trên.

"Tôi không biết đó là gì bởi chưa ai biết cả. Nếu chuyện này xảy ra, chúng tôi sẽ phản ứng mạnh mẽ", ông Trump khẳng định.

Trước đó, SCMP dẫn nguồn thạo tin cho biết, luật mới - sẽ vượt qua tiến trình lập pháp của chính Hong Kong - dự kiến sẽ cấm tất cả các hoạt động nổi loạn ở đặc khu này. Đề xuất dự thảo luật nhiều khả năng sẽ chính thức được đưa ra trong Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (NPC).

Phát ngôn viên NPC Zhang Yesui đã xác nhận trong cuộc họp báo hôm 21/5 rằng cơ quan lập pháp sẽ cân nhắc một nghị quyết liên quan tới quyêt định thành lập "một hệ thống pháp lý vững vàng và cơ chế thi hành luật nhằm bảo vệ an ninh quốc gia ở Đặc khu Hành chính Hong Kong".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại