Mỹ bơm vũ khí khủng, 50 đồng minh Mỹ cùng dốc sức - Lãnh đạo NATO muốn "cởi trói" để Ukraine tấn công Nga

An An |

Moscow ngay lập tức lên tiếng trước động thái ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ và phương Tây dành cho Kiev.

Mỹ bổ sung viện trợ cho Ukraine

Thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 24/5 đã công bố một gói hỗ trợ an ninh mới quan trọng cho Ukraine.

"Gói viện trợ này là một phần trong nỗ lực [của Mỹ] nhằm giúp Ukraine đẩy lùi cuộc tấn công của Nga gần Kharkiv, có giá trị ước tính là 275 triệu USD. Nó sẽ cung cấp cho Ukraine khả năng bổ sung để đáp ứng các nhu cầu chiến trường cấp thiết nhất của nước này", thông cáo viết.

Đây là gói viện trợ thứ năm kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ký dự luật chi tiêu khổng lồ, dành hơn 60 tỷ USD dưới nhiều hình thức viện trợ quân sự cho Kiev.

Mỹ bơm vũ khí khủng, 50 đồng minh Mỹ cùng dốc sức - Lãnh đạo NATO muốn "cởi trói" để Ukraine tấn công Nga- Ảnh 1.

Tên lửa HIMARS được phóng vào vị trí của Nga tại Ukraine ngày 29/12/2023. Ảnh: Getty

Cũng theo Lầu Năm Góc, lô viện trợ này sẽ bao gồm nhiều tên lửa tấn công chính xác bổ sung cho Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS), đạn pháo 155 mm và 105 mm, tên lửa, hệ thống chống tăng AT-4 và Javelin, mìn chống tăng và một số loại đạn khác.

Đặc biệt, theo thông cáo, Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với khoảng 50 đồng minh và đối tác để đảm bảo Ukraine nhận được những vũ khí quan trọng cần thiết trong xung đột với Nga.

Tổng thư ký NATO ủng hộ Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây tấn công lãnh thổ Nga

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng các thành viên của khối quân sự do Mỹ đứng đầu nên cho phép Ukraine tự do sử dụng vũ khí để tiến hành các cuộc tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga.

"Đã đến lúc các đồng minh xem xét liệu họ có nên dỡ bỏ một số hạn chế đã đặt ra đối với việc sử dụng vũ khí đã viện trợ cho Ukraine hay không", ông Stoltenberg nói hôm 24/5 trong một cuộc phỏng vấn với The Economist.

Đặc biệt là bây giờ khi nhiều cuộc giao tranh đang diễn ra ở Kharkiv, gần biên giới [Nga-Ukraine], việc từ chối Ukraine sử dụng những vũ khí này chống lại các mục tiêu quân sự... trên lãnh thổ Nga khiến họ rất khó tự vệ", lãnh đạo NATO nói.

Ông Stoltenberg cho biết thêm, một số thành viên NATO hiện đã dỡ bỏ các hạn chế sử dụng vũ khí để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga.

Khi được hỏi liệu ông có coi Mỹ là nước quyết định chính hay không, ông nói: "Tôi nghĩ những gì chúng ta thấy hiện nay chứng tỏ sự cần thiết phải xem xét lại những hạn chế đó, nhất là vì chúng ta đang có giao tranh dọc biên giới giữa Nga và Ukraine".

Nga lên tiếng

Theo RT, trước sự ủng hộ của phương Tây dành cho Ukraine, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói với các phóng viên hôm 24/5 rằng, phương Tây đang "có chiến tranh" với Nga và vũ khí mà các nước này cung cấp cho Ukraine đang được sử dụng tích cực để tấn công vào sâu bên trong Nga.

Mỹ bơm vũ khí khủng, 50 đồng minh Mỹ cùng dốc sức - Lãnh đạo NATO muốn "cởi trói" để Ukraine tấn công Nga- Ảnh 3.

Tổng thư ký NATO ủng hộ Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây tấn công lãnh thổ Nga. Ảnh: Reuters

Nhà ngoại giao hàng đầu Moscow bác bỏ những tuyên bố "hạn chế Kiev sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga" của Mỹ và các đồng minh.

"Vũ khí của Mỹ đã được sử dụng để tấn công nhiều mục tiêu khác nhau bên ngoài khu vực chiến đấu", ông Lavrov nói. "Thực tế cho thấy là vũ khí của Mỹ và các nước phương Tây khác tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, chủ yếu là cơ sở hạ tầng dân sự và khu dân cư".

Về gói viện trợ mới nhất của Mỹ dành cho Ukraine, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cáo buộc: "Washington không muốn hòa bình ở châu Âu. Họ đang làm mọi cách để kéo dài xung đột và gia tăng thương vong cho phía Nga và Ukraine, bao gồm cả dân thường".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại