Mỹ bày tỏ sẵn sàng gặp “vô điều kiện”, Triều Tiên làm ngơ

Tiến Dũng |

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price ngày 4/10 cho biết, chính quyền Biden đã chuẩn bị bắt đầu các cuộc đàm phán với Triều Tiên mà không cần điều kiện tiên quyết, một sự thay đổi mạnh mẽ trong cách tiếp cận mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra trong chiến dịch tranh cử của ông.

Hà Nội từng đăng cai thành công thượng đỉnh Mỹ-Triều. Ảnh AP.

Hà Nội từng đăng cai thành công thượng đỉnh Mỹ-Triều. Ảnh AP.

“Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các đồng minh, kể cả ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ... Chúng tôi cũng sẵn sàng gặp Triều Tiên mà không cần điều kiện tiên quyết”, ông Price cho biết trong cuộc họp báo ngày 4/10.

Phát biểu này từ ông Price được đưa ra một ngày sau khi tân Thủ tướng Nhật Bản, Fumio Kishida, cũng có tuyên bố tương tự. Động thái này cũng diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc có chút khởi sắc khi hai bên đã mở lại đường dây nóng liên Triều và đưa ra đề nghị tiến hành các cuộc đàm phán về việc tuyên bố chấm dứt cuộc chiến từ những năm 1950, theo lý thuyết chưa bao giờ kết thúc.

Một lệnh ngừng bắn được ký kết vào năm 1953, theo đó thiết lập khu phi quân sự chia cắt hai miền Triều Tiên và dẫn đến việc Mỹ liên tục duy trì sự hiện diện quân sự ở Hàn Quốc. Đến nay, chưa có hiệp ước hòa bình vĩnh viễn nào được ký kết, nghĩa là tình trạng chiến tranh vẫn tồn tại giữa một bên là Triều Tiên và bên kia chiến tuyến là Hàn Quốc và Mỹ.

Việc Washington sẵn sàng gặp gỡ các nhà ngoại giao Triều Tiên mà không có điều kiện tiên quyết là một sự đảo ngược về chính sách so với những gì ông Biden từng cho biết về cách tiếp cận của ông với Bình Nhưỡng.

Trong cuộc tranh luận trên truyền hình vào tháng 10/2020 với Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Donald Trump, ông Biden đã chỉ trích gay gắt việc ông Trump sẵn sàng thảo luận về phi hạt nhân hóa với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mà không có điều kiện tiên quyết.

Ông Biden cũng chỉ trích người tiền nhiệm vì đồng ý gặp mặt nhà lãnh đạo Triều Tiên một cách “ngang hàng” tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Singapore và Hà Nội.

Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki ngày 4/10 cho biết, mục đích của chính quyền “không gì khác ngoài phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Mỹ vẫn sẵn sàng gặp Triều Tiên mà không cần điều kiện tiên quyết. Trong thông điệp gửi đi, chúng tôi đã đưa ra lời đề nghị thảo luận với Triều Tiên và hy vọng Triều Tiên sẽ đáp lại một cách tích cực”. Tuy vậy, cho đến nay Mỹ vẫn chưa nhận được phản hồi từ Triều Tiên.

Bà Psaki cho biết thêm, Nhà Trắng “ủng hộ và tiếp tục ủng hộ đối thoại, cam kết và hợp tác liên Triều, sẽ tiếp tục hợp tác với Hàn Quốc để đạt được mục tiêu đó. Tuy nhiên, Mỹ vẫn “phản đối bất kỳ vụ thử tên lửa phi pháp gây bất ổn cho khu vực và cộng đồng quốc tế.

Bình Nhưỡng đã thử nghiệm hai tên lửa mới vào tuần trước, gồm một tên lửa đất đối không mới tiên tiến và một tên lửa siêu thanh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại