Mưu mô của gã thanh niên "nhặt" chiếc chìa khóa của bé gái

Nguyễn Song |

Tưởng rằng chỉ là hành động nhặt chiếc chìa khóa bình thường, nhưng sau đó Tuấn Anh đã lộ diện là một kẻ trộm chuyên nghiệp.

Ngày 11/5, CA quận Hai Bà Trưng đã bắt 2 đối tượng Nguyễn Kim Long (SN 1984, ở phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đã có 2 tiền án, 1 tiền sự) và Đoàn Tuấn Anh (SN 1990, ở Nguyễn Văn Cừ, Gia Thuỵ, Long Biên, Hà Nội, đã có 1 tiền sự) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Điều đặc biệt là đối tượng Tuấn Anh lộ diện qua một hành động tưởng chừng rất đơn giản.

Cụ thể, khoảng 12h ngày 11/5, một bé gái ở phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng đang lên chiếc xe đạp điện định đi thì thấy chìa khóa của mình rơi xuống đất. Em quay lại nhìn thì thấy một thanh niên đang đứng ngay gần đó đang cúi xuống rằng tại sao lại lấy chìa khóa của em thì người này chối và thanh minh rằng thấy em làm rơi nên định nhặt trả lại.

Tuy nhiên, bé gái không tin mà hô gọi người lớn ở gần đó ra bắt giữ kẻ lạ mặt này đưa lên công an phường. Ngay lúc đó, một thanh niên khác đi chiếc xe máy Attila đã phóng vụt đi.

Tại công an phường, thanh niên này được xác định chính là Tuấn Anh. Nhân thân của gã đàn ông lạ này cũng được công an xác định. Tuấn Anh là đối tượng nghiện hút, từng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Từ tháng 4/2016 đến nay, Công an quận Hai Bà Trưng liên tục nhận được tin báo về các vụ trộm cắp máy tính, điện thoại di động ngay tại nhà nên sự xuất hiện của đối tượng nghi vấn đã khiến cơ quan điều tra khai thác chi tiết.

Khi được hỏi về sự xuất hiện tại khu vực trên thì Tuấn Anh khai rằng đến nhà người quen, nhưng khi hỏi tên người này thì Tuấn Anh lại... quên.

Sau khi kết hợp với đội Cảnh sát hình sự Công an quận hai Bà Trưng để thu thập thông tin, Công an phường Thanh Lương đã xác định được Tuấn Anh là kẻ đã cùng đồng bọn của mình trộm điện thoại tại một cửa hàng quần áo trên đê Trần Khát Chân hồi đầu tháng 4. Hành vi trộm cắp này bị camera cửa hàng ghi lại được nhưng chưa truy tìm thấy hung thủ.

Xác định được hành tung của đối tượng, cơ quan điều tra đã buộc Tuấn Anh khai ra đồng phạm của hắn là Nguyễn Kim Long.

Bọn chúng đã khai nhận từng thực hiện 11 vụ trộm cắp ở các nhà dân, cửa hàng trên địa bàn Hà Nội.

Sự xuất hiện của 2 đối tượng trưa ngày 11/5 cũng là trong kế hoạch "kiếm ăn" của bọn chúng chứ không hề có người quen nào ở phường Thanh Lương. Chính vì sự cảnh giác bất ngờ của bé gái mà đối tượng bị phát hiện trước khi thực hiện được ý đồ đen tối.

Trộm cắp tài sản ở phường Thanh Lương (Nguồn: ANTV)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại