Muôn kiểu "hành" hàng xóm ở quốc gia văn minh như Singapore

Lâm Anh |

Những hành động "quấy nhiễu" hàng xóm đầy khó chịu ở Singapore dưới đây có lẽ sẽ khiến nhiều người trong chúng ta lắc đầu ngán ngẩm.

Một phụ nữ 63 tuổi ở Yinshun, Singapore vừa bị bắt hôm 27/5 vì cáo buộc "khủng bố" hàng xóm trong suốt một năm.

Bà này được cho là thường xuyên đổ chất lỏng giống dầu, có mùi nước tiểu ra cửa và hành lang của một số nhà xung quanh. Bà này cũng đặt nhiều cuộn giấy vệ sinh ở gần nhà hàng xóm.


Đây không phải lần đầu tiên xảy ra trường hợp muốn "hành" hàng xóm ở Singapore.

Người hàng xóm "đến từ địa ngục"

Được mệnh danh là "người hàng xóm đến từ địa ngục", ông Liew Chien Siong được cho là đã khiến hàng xóm ở tòa nhà 612, đường Elias, nhiều đêm mất ngủ trong hơn 5 năm.

Trong cuộc phỏng vấn cuối năm 2014 của Straitstimes, những người hàng xóm của Liew cho biết người đàn ông này sống một mình ở tầng hai, lúc nào cũng cố tình đập cửa và trần nhà, ảnh hưởng đến hàng xóm.

Tháng 11/2015, sau khi trở về từ Viện Sức khỏe Tâm thần, ông Liew lại tiếp tục gây ra tiếng ổn từ căn hộ của mình sau khoảng thời gian gián đoạn chừng 7 tháng. Ông bị cảnh sát bắt giữ đúng một một năm sau đó nhưng lại được thả ra.

Muôn kiểu hành hàng xóm ở quốc gia văn minh như Singapore - Ảnh 1.

Cửa sổ nhà ông Liew

Đàn mèo "siêu hôi" của hàng xóm

Một cư dân ở khu Jurong West cho biết gia đình anh đã phải chịu đựng ruồi và mùi hôi từ đàn mèo 20 con của hàng xóm trong gần 2 năm.

"Cứ như là tôi đang sống trên một nhà máy nước thải vậy", Dominic Wee, một giáo viên nghỉ hưu 57 tuổi, cho hay. Người hàng xóm nói trên từng bị kiện ra tòa nhưng tình hình vẫn không được cải thiện.

Gia đình có sở thích gây sự

Ông Chan Cheng Khoon và gia đình ở đường Everitt, khu Joo Chiat trở nên nổi tiếng từ năm 2004 đến 2006 bởi các trận cãi vã "không hồi kết" với hàng xóm.

Tổng cộng 7 gia đình bị lôi kéo vào cuộc tranh cãi với gia đình ông Khoon, ba nhà đã phải chuyển đi chỗ khác, 2 trong 3 gia đình này nói lý do khiến họ rời đi là do bị quấy rầy.

Muôn kiểu hành hàng xóm ở quốc gia văn minh như Singapore - Ảnh 2.

Ông Khoon là nguyên nhân khiến hàng xóm phải chuyển đi nơi khác

Hàng xóm xung quanh cho biết họ thường xuyên bị chế nhạo chỉ vì đi bộ qua nhà người hàng xóm phiền toái này.

Con gái ông Khoon bị đưa ra tòa năm 2005 vì tội cản trở giao thông sau khi cô đứng giữa đường để cãi nhau. Các thành viên khác trong gia đình ông cũng buộc phải ngừng ném đồ vào nhà người khác sau khi bị kiện tụng.

Bản thân ông Chan từng phải hầu tòa nhiều lần vì tội quấy rối trật tự công cộng, bị phạt 4.000 USD, trong khi vợ ông cũng bị phạt 2.000 USD vì tội danh tương tự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại