Mượn iPhone 6 của chủ quán để "tự sướng" rồi bắt taxi bỏ trốn

Ngọc Tú |

Giả vờ đến tiệm spa chăm sóc sắc đẹp để đăng ký học nghề, Phương mời chủ quán đi hát karaoke rồi mượn điện thoại iPhone 6 để "tự sướng" và cuỗm luôn đi bán lấy tiền ăn chơi.

Sáng 1/6, Thiếu tá Võ Minh Đức - Phó Trưởng Công an phường Lê Lợi (TP. Vinh, Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa bắt khẩn cấp Trần Thị Hà Phương (SN 1996, trú tại phường Trung Đô, TP. Vinh) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, trước đó vào giữa tháng 5, Phương đến tiệm Spa chăm sóc sắc đẹp của chị Đặng Thị Ngọc (trú ở phường Đội Cung, TP. Vinh) xin học nghề.

Ngày 26/5, khi đang ở trong quán, Phương thấy cháu Nhật (con chị Ngọc) cầm điện thoại chơi nên Phương hỏi mượn để vào mạng rồi giấu luôn.

Chiều tối cùng ngày, Phương mời gia đình chị Ngọc đi hát karaoke với lý do bố mẹ mình gặp chị Ngọc để nộp tiền đặt cọc học nghề.

Tin tưởng Phương, tối 26/5, chị Ngọc cùng một số người bạn đi hát tại quá karaoke ở phường Lê Lợi. Khi đang hát, Phương mượn chiếc điện thoại Iphone 6 của chị Ngọc để ra sảnh "tự sướng". Tưởng thật, chị Ngọc đồng ý cho mượn.

Sau khi mượn được máy, Phương chạy ra ngoài đường bắt taxi rời khỏi quán karaoke. Chờ lâu không thấy Phương vào, chị Ngọc đi tìm thì mới biết mình đã bị lừa nên trình báo công an.

Nhận được tin báo, Công an phường Lê Lợi đã cử tổ trinh sát truy xét, lần theo dấu vết của Trần Thị Hà Phương.

Vào cuộc điều tra, trinh sát nắm được việc Phương thường xuyên đi cùng với một số thanh niên lêu lổng khác sống lang bạt, tụ tập để sử dụng ma túy đá và sống thác loạn.

Do các đối tượng liên tục thuê taxi thay đổi địa điểm qua địa bàn nhiều huyện để ăn chơi nên cơ quan điều tra khó tìm cách để tiếp cận.

Khoảng 17h chiều 31/5, xác định Trần Thị Hà Phương đang cùng một số đối tượng khác ăn nhậu tại bãi biển Cửa Lò, tổ công tác của Công an phường Lê Lợi đã có mặt vây bắt khẩn cấp.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Phương khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo của mình. Riêng 2 chiếc điện thoại lừa được của gia đình chị Ngọc, Phương cho biết đã đi bán được 9,7 triệu đồng và sử dụng vào ăn chơi, đập đá.

Cơ quan điều tra thông tin, Phương sử dụng ma túy đá từ năm 2013 và đã có thời gian từng đi trại giáo dưỡng.

Hiện Công an phường Lê Lợi đang tiếp tục lấy lời khai để xử lý Phương trước pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại