Muốn biết 1 người có đáng tin cậy hay không, chỉ cần nhìn vào 5 dấu hiệu này là đủ!

Khánh An |

Muốn nhìn thấu 1 người, xem họ có đáng để tin cậy, dựa dẫm cả một đời hay không, hãy quan sát 5 dấu hiệu sau đây.

Xã hội ngày nay là xã hội của tự do yêu đương, rất khác so với thời đại cũ khi mà đa số mọi người kết hôn nhờ mai mối, xem mặt, đòi hỏi phải môn đăng hộ đối…

Cũng bởi vì theo đuổi tự do yêu đương nên mỗi người đều hy vọng có thể tìm thấy một nửa lý tưởng, có thể cùng nắm tay nhau đi hết cuộc đời.

Nhưng trong tình yêu luôn tồn tại sự mù quáng, rất nhiều người khi yêu luôn u mê trong những lời mật ngọt và lãng mạn, kết hôn rồi mới phát hiện ra người đó khác xa với những gì họ nghĩ ban đầu.

Có thể đối với nhiều người, tự do yêu đương mang tính linh hoạt, nhiều lựa chọn, nhưng khi chọn lựa bạn đời, không thể chỉ nhìn vào vẻ bên ngoài, mà càng phải để ý hơn nữa nhân cách của người đó.

Một người có phẩm chất cao thượng, sẽ khiến cho cuộc sống của cả hai càng thêm phần tốt đẹp.

Vậy thì làm thế nào chúng ta có thể "chọn mặt gửi vàng"? Hãy phán đoán qua 5 biểu hiện dưới đây.

Muốn biết 1 người có đáng tin cậy hay không, chỉ cần nhìn vào 5 dấu hiệu này là đủ! - Ảnh 2.

  1. Cách người đó đánh giá người khác

Khi một người đánh giá người khác, cũng chính là cơ hội tốt để phán đoán chính người đó, nam hay nữ đều không có ngoại lệ.

Nếu một người có nhân phẩm tốt, họ sẽ đánh giá người khác một cách công bằng, khách quan; nếu người đó dùng cảm xúc cá nhân, đánh giá người khác không hề tốt đẹp, thì nhân cách của họ cũng cần phải xem xét lại.

2. Cách người đó quan niệm về tiền bạc

Tiền bạc chính là công cụ hữu hiệu để kiểm nghiệm một con người. Quan sát cách người đó kiếm tiền và thái độ của người đó đối với tiền bạc, chúng ta có thể hiểu khái quát về người đó.

"Quân tử thích tiền tài, thu dùng theo đạo lý", nếu tiền của họ có lai lịch bất minh, đồng thời họ cho rằng chỉ cần kiếm được tiền thì cái gì cũng có thể nói và việc gì cũng có thể làm, quan niệm về tiền bạc như vậy không thể không khiến chúng ta không lo lắng, quan ngại.

3. Cách người đó đối xử với bạn bè

Mặc dù cổ nhân có câu: Hại nhân chi tâm bất khả hữu, phòng nhân chi tâm bất khả vô (không được có dã tâm hãm hại người khác, nhưng luôn phải có tâm lý đề phòng), song giữa bạn bè với nhau vẫn cần phải có sự chân thành. 

Nếu một người âm mưu, tính toán với bạn bè, người đó không thích hợp để bạn kết mối thâm giao.

Muốn biết 1 người có đáng tin cậy hay không, chỉ cần nhìn vào 5 dấu hiệu này là đủ! - Ảnh 4.

 4. Cách người đó đối xử với người khác giới

Xem cách tương tác của họ với người khác giới cũng chính là một gợi ý hay, đặc biệt là đối với người đang theo đuổi họ.

Đối với những người khác giới mà họ không thích, họ sẽ từ chối một cách tinh tế, không vòng vo hay cố ý gây thương nhớ, coi người đó là công cụ sai bảo.

Tình cảm bắt buộc phải xây dựng trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau mới có thể phát triển bền vững, nếu đùa giỡn với tình cảm của người khác lấy đó làm niềm vui, thậm chí cảm thấy tự hào, khoe khoang với mọi người, đây tuyệt đối không phải là người bạn nên lựa chọn.

5. Cách người đó nhìn nhận bản thân

Nếu người đó luôn tự coi mình là trung tâm, cho rằng tất cả mọi người đều phải theo mình, đó là một người ích kỷ, không bao giờ suy nghĩ tới cảm nhận của người khác, không chấp nhận chịu thiệt thòi về mình. Người như vậy, chúng ta hãy thận trọng khi quyết định lựa chọn chung sống cả đời.

Muốn biết 1 người có đáng tin cậy hay không, chỉ cần nhìn vào 5 dấu hiệu này là đủ! - Ảnh 6.

Trên đây là những gợi ý, phần nào đó giúp chúng ta có được những cảm nhận và đánh giá chính xác về "nửa còn lại" của mình.

Hạnh phúc vốn rất thuần khiết, giản đơn, không cần trang trí tô vẽ, nó ở chính trong cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta. Hy vọng mỗi cặp tình nhân, mỗi cặp vợ chồng có thể trân trọng nhau, nắm chặt tay nhau tới trọn đời, với tình yêu mãnh liệt trong tim.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại