Mục tiêu khác thường trên sa mạc: Trung Quốc đang thục luyện tấn công tàu sân bay Mỹ?

Anh Tú |

Những bức ảnh vệ tinh do công ty Maxar Technologies chụp được cho thấy Trung Quốc dường như đang sử dụng mô hình tàu sân bay Mỹ làm mục tiêu tập trận.

NHỮNG ĐỘNG THÁI KHÁC THƯỜNG

“Khổ luyện thành tài”, câu nói không chỉ đúng với việc học hành thi cử mà hoàn toàn có thể áp dụng đối với các hoạt động quân sự.

Chính vì lẽ đó mà binh lính, thủy thủ, phi công của tất cả các quân đội trên thế giới đều dành nhiều thời gian để huấn luyện thành thục trước khi lâm trận.

Việc huấn luyện không phải lúc nào cũng diễn ra theo kế hoạch như những gì đã từng xảy ra với Chiến dịch Tiger chuẩn bị đánh chiếm bờ biển Normandy thời Chiến tranh Thế giới thứ Hai khi đội tuần tra của Đức khiến lực lượng đồng minh bất ngờ.

Tuy nhiên, trong đa phần các trường hợp, hoạt động huấn luyện chu đáo đều mang đến kết quả quyết định. Trận Trân Châu Cảng là một ví dụ điển hình. Hải quân Nhật đã bỏ ra khoảng một năm huấn luyện trước khi phát động cuộc tấn công gây choáng váng cho Quân đội Mỹ.

“Nói một cách đơn giản, cách người Nhật chuẩn bị cho cuộc tấn công là điều đảm bảo cho sự thành công của họ vào sáng hôm đó. Người Mỹ đã không thể làm gì hơn để thay đổi kết quả của cuộc tấn công”, Viện Hải quân Mỹ đã nhận định như vậy về trận Trân Châu Cảng sau này.

Chiến dịch tấn công nhằm vào Trân Châu Cảng chắc chắn sẽ là một bài học đắt giá cho Quân đội Mỹ ngay ở thời điểm hiện nay vì Trung Quốc được cho là đang trau dồi kỹ năng tiêu diệt tàu chiến để chuẩn bị cho một cuộc xung đột tiềm ẩn trong tương lai.

Chỉ khác là, nếu người Nhật tổ chức huấn luyện xung quanh các vùng biển đảo quê hương thì Trung Quốc lại đang chuẩn bị cho bất kỳ cuộc xung đột nào trong tương lai với Mỹ ở trên… sa mạc!

Mục tiêu khác thường trên sa mạc: Trung Quốc đang thục luyện tấn công tàu sân bay Mỹ? - Ảnh 1.

Mục tiêu trên sa mạc Trung Quốc dùng để diễn tập tấn công tên lửa. Ảnh: USNI News

THAO TRƯỜNG CHỈ CÓ Ở TRUNG QUỐC!

Tại một trường bắn trên sa mạc không giống bất kỳ nơi nào trên thế giới ở phía Tây Bắc khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc bất ngờ xuất hiện những mô hình tàu chiến khổng lồ có hình dáng giống tàu sân bay lớp Ford và tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ.

Những bức ảnh này được chụp bởi công ty ảnh vệ tinh Maxar Technologies có trụ sở tại Colorado, cho thấy Trung Quốc dường như đang sử dụng mô hình tàu chiến Mỹ làm mục tiêu tập trận.

Theo Viện Hải quân Mỹ, mô hình tàu chiến Mỹ nằm trong kế hoạch chế tạo các mục tiêu mô phỏng mới do Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) phát triển. Maxar xác định địa điểm triển khai cuộc tập trận là ở Ruoqiang, một vùng sa mạc của Taklamakan ở Tây Bắc Tân Cương.

Các mục tiêu huấn luyện gồm ít nhất một tàu sân bay đứng yên, hai tàu khu trục và một tàu sân bay di chuyển trên đường ray để PLA thực hành tiêu diệt trong các cuộc diễn tập.

Trung Quốc hiện đang tập trung vào phát triển các tên lửa phóng từ đất liền, trên biển và từ trên không để chặn đường tiếp cận và có thể đánh chìm các tàu chiến của đối phương. Ví dụ rõ ràng nhất là tên lửa đạn đạo DF-21D được mệnh danh là “sát thủ tàu sân bay”.

Mục tiêu khác thường trên sa mạc: Trung Quốc đang thục luyện tấn công tàu sân bay Mỹ? - Ảnh 2.

Ảnh vệ tinh tàu sân bay mục tiêu ở Tân Cương, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Một báo cáo mới đây của Bộ Quốc phòng Mỹ cho thấy Hải quân Trung Quốc là lực lượng trên biển lớn nhất thế giới với tổng số 355 tàu chiến các loại. Con số này sẽ tiếp tục tăng trong tương lai lên 460 tàu vào năm 2030.

Cùng với hải quân, Trung Quốc cũng sở hữu lực lượng thường trực và không quân lớn thứ ba thế giới cùng khả năng hạt nhân đáng gờm.

“Chúng ta đang chứng kiến ​​một trong những sự thay đổi lớn nhất về sức mạnh địa chiến lược toàn cầu mà thế giới từng chứng kiến”, Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho biết.

Các địa điểm mà Trung Quốc sử dụng để huấn luyện thường nằm ở những vùng cực kỳ xa xôi. Đây cũng là địa bàn được Trung Quốc sử dụng để thử nghiệm tên lửa đạn đạo chống hạm siêu thanh (ASBM), hay còn được mệnh danh là “sát thủ tàu sân bay”.

Dựa trên các bằng chứng trong quá khứ có thể dễ dàng nhận thấy tàu sân bay Hải quân Mỹ là mục tiêu chủ yếu trong các chương trình huấn luyện của Trung Quốc hiện nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại