Mưa sao băng đẹp nhất tháng 4 sắp xuất hiện

Hoàng Dung |

Một trong những trận mưa sao băng đẹp nhất năm có tên Lyrid sẽ đạt cực đại vào đêm ngày 22/4 rạng sáng ngày 23/4.

Mưa sao băng đẹp nhất tháng 4 sắp xuất hiện - Ảnh 1.

Hình ảnh về Mưa sao băng Thiên Cầm (Lyrid) tại New Mexico vào tháng 4/2012.

Đây là trận mưa sao băng trung bình, có thể tạo ra từ 10 đến 15 vệt sao băng mỗi giờ vào lúc cực điểm nhưng luôn được người yêu thiên văn chờ đón.Mưa sao băng Lyrid hay còn gọi là mưa sao băng Thiên Cầm đặt tên theo chòm sao Lyra, có thể được nhìn thấy từ ngày 16/4 đến 25/4. Tuy nhiên, đỉnh điểm của mưa sao băng dự kiến sẽ xảy ra trước đó, trong đêm ngày 22/4 đến sáng ngày 23/4.

Người yêu thiên văn Việt Nam có thể chiêm ngưỡng trận mưa sao băng Thiên Cầm bắt đầu từ khoảng 21h, tối ngày 22/4, đến khoảng 6h sáng 23/4.

Trận mưa sao băng Lyrids hình thành từ các hạt bụi để lại bởi sao chổi C/1861 G1 Thatcher. Hàng năm, vào cuối tháng 4, Trái Đất sẽ đi qua quỹ đạo của sao chổi này. Khi các mảnh vụn từ sao chổi rơi xuống bầu khí quyển của Trái Đất chúng bay hơi biến thành mưa sao băng đầy màu sắc.

Đây là một trong những trận mưa sao băng lâu đời nhất được ghi nhận trong lịch sử. Các ghi chép về trận mưa sao băng này có từ khoảng 2.700 năm trước.

Người Trung Quốc cổ đại đã quan sát thấy thiên thạch Lyrif 'rơi như mưa rào' vào năm 687 TCN.

Vào năm 1982, các nhà quan sát Mỹ đã có cơ hội chứng kiến có gần 100 vệt sáng mưa sao băng mỗi giờ trên bầu trời vào lúc cực điểm.

Năm 1945, các nhà quan sát Nhật Bản đã nhìn thấy khoảng 100 vệt trong khi đó, ở Hy Lạp, cơ hội chiêm ngưỡng trận mưa với số lượng vệt sáng khủng xuất hiện vào năm 1922.

Video: Khoảnh khắc vệt sáng mưa sao băng rực cháy trên bầu trời

Mưa sao băng đẹp nhất tháng 4 sắp xuất hiện

Quan sát mưa sao băng ở đâu tốt nhất?

Người yêu thiên văn hoàn toàn có thể chiêm ngưỡng sự kiện đáng chú ý bằng mắt thường mà không cần bất kỳ thiết bị hỗ trợ nào. Thời gian quan sát tốt nhất là sau nửa đêm tại khu vực tối. Bạn chú ý chọn nơi thoáng đãng, ít bị ảnh hưởng bởi ánh sáng đèn để có thể tận hưởng trọn vẹn đêm mưa sao băng.

Năm nay, ngày cực điểm mưa sao băng không trùng với thời gian gần trăng tròn, do đó sẽ không lo bị ảnh hưởng đến khả năng quan sát.

Tuy nhiên bạn nên theo dõi dự báo thời tiết để có một buổi chiêm ngưỡng hoàn hảo nhất. Nếu trời có mây mù hoặc có mưa, việc quan sát sẽ gặp nhiều khó khăn, thậm chí không thực hiện được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại