Mua quà năm mới cho con: 5 món đồ chơi trẻ em có lực sát thương các mẹ tuyệt đối tránh

SCORPIOT |

Những loại đồ chơi này không chỉ tiềm ẩn nguy hiểm cho bé mà còn có lực sát thương lớn cho người khác đang ở cự ly gần nên các bậc phụ huynh cần đặc biệt lưu tâm.

Chỉ bằng một vài thao tác tìm kiếm đơn giản là người mua đã có thể tìm thấy các địa chỉ đang bán cả tá đồ chơi trẻ em có lực sát thương cao.

Đặc biệt là trong dịp năm mới, khi mà trẻ em rất hay được bố mẹ tặng đồ chơi thì số lượng mặt hàng này đang gia tăng đáng kể.

Để tránh những rủi ro không đáng có xảy ra, chị em nên nắm rõ các loại đồ chơi nào có thể gây hại tới trẻ và những người xung quanh để nói không với nó.

1. Súng nhựa

Theo quan sát, các loại súng nhựa tại các địa chỉ online đang bán hàng có hình thức và thiết kế khá chi tiết. 

Những chiếc súng nhựa này có thể giống tới 90% các sản phẩm thật. Có lẽ do điều này mà chúng được rất nhiều em nhỏ mê mẩn.

Ghi nhận càng sát Tết, đây cũng là sản phẩm được rất nhiều các địa chỉ online bán đồ chơi trẻ em nhập về làm hàng. 

Một số mẫu súng đồ chơi cho trẻ có thể kể tới như súng chạy bằng pin, súng siêu nhân cảnh sát, súng bắn đạn nhựa,...

Đặc biệt, loại súng có đạn nhựa là sản phẩm có độ nguy hiểm cao khi sử dụng ở cự ly gần. Nhiều bé chưa ý thức được điều này thường mang tới nhiều rủi ro khi sử dụng sản phẩm.

Mua quà năm mới cho con: 5 món đồ chơi trẻ em có lực sát thương các mẹ tuyệt đối tránh - Ảnh 1.

Giá bán của các loại súng nhựa tại các chợ mạng dao động từ 39 - 900.000 đồng/sản phẩm.

2. Cung tên

Cung tên được các địa chỉ bán hàng giới thiệu và quảng cáo là loại đồ chơi thể thao, giúp rèn luyện khả năng nhanh nhẹn và tinh tường của đôi mắt.

Tuy nhiên, một trò chơi giúp bé giải trí sau giờ học căng thẳng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro cho chính bé và cả những người xung quanh.

Trên chợ mạng, sản phẩm cung tên được bán theo hai dạng là dạng sắt và dạng nhựa.

Sản phẩm sẽ bao gồm một cung lớn và mũi tên (có loại được gắn cao su an toàn, có loại không).

Các mẹ cần cân nhắc trước khi mua sản phẩm đồ chơi này cho trẻ để tránh mang tới nguy hiểm.

Mua quà năm mới cho con: 5 món đồ chơi trẻ em có lực sát thương các mẹ tuyệt đối tránh - Ảnh 2.

Giá bán trên thị trường của cung tên mà các địa chỉ online niêm yết là 83 - 343.000 đồng/bộ.

3. Ná sắt

Từ ý tưởng ná đồ chơi của trẻ em nông thôn, ná bắn bi sắt được “độ” thành loại đồ chơi có tính sát thương cao. Nguy hiểm hơn, hiện nay, loại vật dụng này được bày bán nhan nhản tại các chợ mạng.

Ná sắt được làm bằng kim loại. Khi bắn khá rền, độ đàn hồi rất mạnh nên gây tới nhiều rủi ro khi sử dụng hoặc trong những trường hợp vô ý có mang tới lực sát thương cao.

Đáng nói, các loại ná bằng kim loại này được các địa chỉ online quảng cáo là có xuất xứ từ Thái Lan, Trung Quốc. Còn loại ná của Việt Nam làm bằng gỗ không bền nên không được khách hàng ưa chuộng lắm.

Mua quà năm mới cho con: 5 món đồ chơi trẻ em có lực sát thương các mẹ tuyệt đối tránh - Ảnh 3.

Loại ná bằng sắt này được bày bán công khai với giá từ 150.000 – 250.000 đồng/cây.

4. Nỏ bắn tăm

Trên thị trường có bán một loại nỏ bắn tăm. Theo quan sát, loại nỏ bắt tăm này có kích thước nhỏ và thiết kế khá đơn giản.

Những chiếc nỏ bắn tăm này được bán theo set. Bên trong còn đi kèm theo một một bọc tăm khá lớn.

Nỏ bắn tăm tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mất an toàn và rủi ro cao. Không những thế, kích thước nhỏ còn khiến các em học sinh có thể đựng vừa bỏ vào cặp để mang lên trường chơi nên các vị phụ huynh cần đặc biệt chú ý.

Một địa chỉ đang bán nỏ bắn tăm này cho biết, mấy mẫu loại thường các bé mua dùng để bắn thằn lằn cho vui. Nhiều loại xịn có thể đem đi bắn chuột. Mấy đứa nhỏ mê loại đồ chơi này lắm.

Mua quà năm mới cho con: 5 món đồ chơi trẻ em có lực sát thương các mẹ tuyệt đối tránh - Ảnh 4.
Mua quà năm mới cho con: 5 món đồ chơi trẻ em có lực sát thương các mẹ tuyệt đối tránh - Ảnh 5.

Trên các địa chỉ online chưa thấy bán loại sản phẩm này.

Tuy nhiên, nhiều cửa hàng tạp hóa tại các cổng trường vẫn ghi nhận có sự xuất hiện của sản phẩm này.

Chính vì vậy, các bậc phụ huynh vẫn cần lưu ý.

5. Con quay tay

Sau khi xuất hiện không lâu trên thị trường, con quay tay hay còn được gọi với cái tên khác là Fidget Spinner đã nhanh chóng được nhiều trẻ em mua về sử dụng.

Tuy nhiên khác với sự hâm mộ của trẻ, các bậc phụ huynh cần thật sự tỉnh táo khi loại đồ chơi này đang tiềm ẩn rất nhiều mối nguy hiểm đối với con mình.

Cụ thể, sản phẩm được làm bằng nhựa có dáng dẹt và các cạnh sắc nhọn.

Theo các chuyên gia y tế cho biết, trẻ em thường hiếu động và hay bị ngã khi di chuyển. Điều này khiến cho những cạnh con quay sắc nhọn đâm vào bộ phận cơ thể gây nên những tổn thương không lường trước được. Đặc biệt là những bộ phận mềm trên cơ thể như đầu, mắt hoặc miệng.

Do đó, các bậc phụ huynh nên cảnh giác với sản phẩm con quay tay, thậm chí là tránh mua cho con sử dụng để phòng nguy cơ gây hại.

Mua quà năm mới cho con: 5 món đồ chơi trẻ em có lực sát thương các mẹ tuyệt đối tránh - Ảnh 7.

Giá bán sản phẩm trên thị trường là 33.000 đồng/sản phẩm.

Tiêu chí mua đồ chơi cho con ngày Tết:

- Tránh các loại đồ chơi nguy hại, có tính sát thương cho người khác.

- Chọn đồ chơi phù hợp với lứa tuổi. Vì những đồ chơi này đã được thiết kế để phù hợp với giới hạn tuổi được phép chơi. Tránh sử dụng đồ chơi quá tuổi gây nguy hiểm cho sức khỏe của bé.

- Tránh mua đồ chơi quá nhỏ, trẻ có thể nuốt như viên bi hoặc viên đạn. Không những vậy, các món đồ chơi dễ vỡ cũng nên tuyệt đối không mua.

- Chọn mua đồ chơi ở những địa chỉ uy tín, nhất là khi đặt hàng online.

Nên kiểm tra những món đồ đó có gây hại gì cho sức khỏe của trẻ hay không, có từng bị thu hồi, ghi rõ nơi sản xuất hay không. Đặc biệt, cần chú ý đến chất lượng của món đồ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại