Mưa lũ tại TQ: Người Vũ Hán lại phải ở nhà và lời cảnh báo đáng sợ của chuyên gia về "loạt thảm họa"

Hồng Anh |

Người dân thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) lại được yêu cầu ở yên trong nhà một lần nữa, nhưng lần này không phải do đại dịch COVID-19, mà là do... "ông trời".

Người dân Vũ Hán lại được yêu cầu ở nhà

Báo The Guardian (Anh) đưa tin, sau khi thành phố Vũ Hán - nơi từng là tâm dịch đầu tiên của đại dịch COVID-19 - nâng mức ứng phó khẩn cấp đối với tình trạng mưa lũ lên cấp độ 2, những người dân của thành phố này đã được yêu cầu ở yên trong nhà một lần nữa.

Theo đó, sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, Trung Quốc chỉ vừa mới khôi phục lại các hoạt động của mình được chưa lâu thì nước này lại phải hứng chịu thiên tai - đó chính là những trận mưa lớn liên tiếp gây ra tình trạng lũ lụt, ngập úng và lũ quét.

Nhiều hình ảnh đường phố biến thành sông, người dân khổ sở lội qua những nơi nước ngập đến ngang hông... tại Vũ Hán đã được ghi lại sau khi trận mưa lớn với lưu lượng được ghi nhận là 426mm liên tục trút xuống từ ngày Chủ nhật (5/7) đến sáng ngày thứ 2 (6/7) vừa qua. Chính quyền thành phố Vũ Hán đã quyết định nâng mức cảnh báo lên cấp 2, đồng thời báo động về những tình trạng thời tiết khắc nghiệt có thể tiếp tục xảy ra trong những ngày tới.

Không chỉ Vũ Hán, mà nhiều khu vực khác của Trung Quốc cũng đang chuẩn bị tinh thần đối đầu với những trận lũ sắp tới, sau khi đợt mưa lũ nghiêm trọng vừa qua đã ảnh hưởng hơn 20 triệu người dân của nước này và gây ra thiệt hại kinh tế trực tiếp lên đến hơn 41,6 tỉ Nhân dân tệ.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC) đã phát cảnh báo mưa lớn trong hơn 31 ngày liên tiếp. Nhân dân Nhật báo đã bình luận trên mạng xã hội Weibo rằng điều này "rất hiếm thấy" trong những năm gần đây. Ít nhất 121 người đã thiệt mạng hoặc mất tích, và hơn 875 ngàn người đã buộc phải rời bỏ nơi ở của mình, theo Bộ Quản lý Tình trạng Phản ứng Khẩn cấp Trung Quốc.

Mưa lũ tại TQ: Người Vũ Hán lại phải ở nhà và lời cảnh báo đáng sợ của chuyên gia về loạt thảm họa - Ảnh 2.

Xe ô tô lội nước ở Vũ Hán, Hồ Bắc. Ảnh: Reuters

Một số khu vực tại tỉnh Hồ Bắc, trong đó bao gồm thủ phủ Vũ Hán và thành phố Kinh Môn, đã chứng kiến tình trạng lũ lụt và ngập úng. Helen Hai, một người dân ở huyện Trường Dương, phía Đông thành phố Vũ Hán, đã kể lại trải nghiệm kinh hoàng khi cô lái xe giữa trời mưa tầm tã và phải vượt qua những nơi có đất, đá lở trên đường núi.

"Tôi cảm giác giống như lái xe khi bị bịt mắt, hay lái xe dưới nước vậy", Hai nói. Cô cho biết cần gạt nước của ô tô cũng vô dụng dưới trận mưa dồn dập và dữ dội tuần trước. "Mưa không ngừng trút xuống từ sáng đến tận đêm. Tôi rất sợ hãi vì cảm nhận được rằng đây là điều rất bất thường", Hai cho biết.

Nguy cơ về "loạt thảm họa" theo sau các trận mưa lớn

Được biết, thành phố Vũ Hán và những thành phố hay có lũ lụt ở khu vực trung lưu sông Dương Tử đã nhận cảnh báo từ hồi tháng 3 rằng lượng mưa trong năm nay sẽ cao hơn mức thông thường, theo hãng thông tấn Reuters.

Tại thành phố Đồng Nhân của tỉnh Quý Châu, do thuộc địa bàn có địa hình đồi núi, trận lũ đã tạo ra một thác nước khổng lồ ngay ở khu vực trung tâm thành phố này. Còn ở thành phố Trùng Khánh, tỉnh Tứ Xuyên, hơn 100 ngàn người đã được sơ tán, và hàng chục nhà cửa đã bị mưa lũ tàn phá.

Tình trạng mưa lũ lớn kéo dài đã tạo ra những "thác nước" mới tại Trung Quốc

Một số tỉnh thành khác như Chiết Giang, An Huy và Giang Tô đều đã ban bố cảnh báo ở mức "vàng" (cấp cao thứ 3 trong hệ thống cảnh báo 4 cấp tương đương với 4 màu của Trung Quốc).

Ngoài ra, theo dữ liệu được Bộ Thủy Lợi Trung Quốc công bố hôm 6/7, mực nước tại hơn 50 địa điểm dọc theo các con sông của Trung Quốc đã vượt quá mức cảnh báo.

Ông Chen Tao, một chuyên gia dự báo thời tiết của Cơ quan Quản lý Khí tượng Trung Quốc (CMA). cho biết các vùng quanh sông Dương Tử có thể chứng kiến lượng mưa lên đến 400mm trong vòng 3 ngày tới.

Do đó, cần đặc biệt lưu ý tới những con sông, suối cỡ trung và cỡ nhỏ; đồng thời đặc biệt lưu ý về những nguy cơ xảy ra lũ quét, cũng như ngập úng đất canh tác, ông Chen nói.

"Mưa lớn có thể là khởi đầu cho hàng loạt thảm họa khác", chuyên gia này cảnh báo.

Trong cuộc họp báo hôm 3/7, các quan chức CMA cho biết lượng mưa được ghi nhận tại Trung Quốc trong tháng 6 cao hơn 13,5% so với mức thông thường. Ngoài ra, cơ quan này cũng ghi nhận tỉ lệ xảy ra mưa bão tại Trung Quốc cũng cao hơn 43% so với mức trung bình năm 2017-2019.

Mời quý độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại