Mua cây chơi Tết Quý Mão nên tránh những loại này kẻo phá tài tán lộc, rước vận xui vào nhà

Hoài Thu |

Không phải loại cây cảnh nào cũng có thể chưng trong nhà dịp Tết và đây là 5 cái tên bạn nên hết sức lưu ý.

Sắp đến Tết Nguyên đán , những loại cây cảnh, hoa tươi đang là mặt hàng được quan tâm nhất hiện nay. Có rất nhiều loại cây giúp không chỉ giúp gian thêm sinh động, tươi tắn, mà còn mang ý nghĩa may mắn, bình an giúp gia chủ có một năm mới như ý, suôn sẻ. Tuy nhiên, cũng có những loại cây cảnh, hoa tươi nên tránh chưng vào dịp Tết kẻo rước vận xui vào nhà.

Chính vì vậy, bạn nên hết sức cẩn thận với những loại cây sau kẻo phá tài tán lộc đầu năm mới.

1. Cây hoa tulip

Không thể phủ nhận rằng, màu sắc rực rỡ của hoa tulip là điểm cộng giúp cho không gian gia đình thêm sinh động và màu sắc. Thế nhưng, loại hoa này lại bị cho là phá phong thủy, đặc biệt là khi được đặt trong không gian phòng khách và phòng làm việc. Chúng có thể khiến được công danh, học tập của gia chủ gặp bất trắc, chình vì vậy dù thích đến mấy bạn cũng nên tránh loại hoa này.

Mua cây chơi Tết Quý Mão nên tránh những loại này kẻo phá tài tán lộc, rước vận xui vào nhà - Ảnh 1.

2. Cây hoa dâm bụt

Hoa dâm bụt được ưa chuộng vì vẻ ngoài rạng rỡ với nhiều màu sắc bắt mắt, tuy nhiên chúng lại không hề phù hợp với không khí trang trọng, lịch sự những ngày Tết, đặc biệt là trong phòng thờ. Chưa kể hoa dâm bụt thường được trồng ở bụi rậm, bờ rào nên có thể mang đến những điều không may mắn cho gia chủ dịp đầu năm.

Mua cây chơi Tết Quý Mão nên tránh những loại này kẻo phá tài tán lộc, rước vận xui vào nhà - Ảnh 2.

3. Cây hoa cẩm tú cầu

Theo các thông tin đã được công bố cho biết trong hoa cẩm tú cầu có độc tính nên nếu vô tình ăn vào có thể gây ngứa ngáy, nôn ói,... ảnh hửơng đến sức khỏe. Không những vậy, loại hoa này còn mang ý nghĩa lạnh lùng, vô cảm nên không thường được lựa chọn để chưng trong những dịp sum vầy như Tết Nguyên đán.

Mua cây chơi Tết Quý Mão nên tránh những loại này kẻo phá tài tán lộc, rước vận xui vào nhà - Ảnh 3.

4. Cây hoa phù dung

Phù dung là loài hoa mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh thoát, tuy nhiên chúng không có sức sống bền bỉ, sớm nở tối tàn, khi tàn lụi còn mang màu đen như tượng trưng cho những điều xui xẻo, tiêu cực. Vì vậy, hoa phù dung cũng là loại hoa nên tránh để trưng trong nhà, đặc biệt là trên ban thờ trong những ngày lễ Tết.

Mua cây chơi Tết Quý Mão nên tránh những loại này kẻo phá tài tán lộc, rước vận xui vào nhà - Ảnh 4.

5. Các loại cây hoa giả nhiều màu

Nhiều người thường chọn mua các loại hoa giả để chưng trong nhà và trên ban thờ gia tiên vì chúng có thể giữ lâu và bền màu. Tuy nhiên, đây là điệu đại kỵ nên tránh bởi hoa giả mang lại cảm giác không thanh tịnh, thiếu sự lòng thành. Để trang trí ban thờ, bạn nên chọn những loại hoa như: hoa hồng đỏ, hoa mai, hoa cúc vàng., hoa sen, hoa đào, hoa lay ơn, hoa cúc đồng tiền... là phù hợp nhất.

Mua cây chơi Tết Quý Mão nên tránh những loại này kẻo phá tài tán lộc, rước vận xui vào nhà - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại