Mua bộ thẻ học cho con trên mạng, bà mẹ giận tím mặt vì lỗi sai cơ bản, dân mạng đồng loạt cảm thông: "Thấy mà tức dùm!"

THANH HƯƠNG |

Khi lấy bộ thẻ cho con chơi, chị Hoa sốc toàn tập. Bởi bộ thẻ này chi chít lỗi, có những lỗi sai cực kỳ cơ bản, 'râu ông nọ cắm cằm bà kia'.

Thẻ học thông minh (hay có tên gọi khác Flashcard) là bộ đồ chơi cho trẻ em từ 1 tuổi trở lên. Trên mỗi tấm thẻ có in hình các con vật ngộ nghĩnh hoặc các đồ dùng, dụng cụ trong nhà, rau củ quả, hình học,... với tên gọi bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt.

Đây là một cách học tập thú vị, giúp trẻ có thể nhận diện hình ảnh, biết cách đọc tên các đồ vật thân quen. Ngoài ra thẻ học thông minh còn giúp trẻ phát triển tư duy, khả năng ghi nhớ , khả năng từ vựng và làm quen với môi trường, đồ vật xung quanh.

Chính vì lợi ích này nên các bộ thẻ học thông minh được rất nhiều bậc cha mẹ tin tưởng và mua về cho con vừa học vừa chơi. Tuy nhiên trên thị trường hiện nay xuất hiện rất nhiều các bộ thẻ học là hàng nhái, hàng kém chất lượng. Nếu không lựa chọn kỹ, bố mẹ sẽ "tiền mất tật mang", mua phải những bộ thẻ "nhìn thôi đã phát bực" như trường hợp dưới đây.

Chị Nguyễn Diệu Hoa, ở Hà Nội, có con nhỏ năm nay 3 tuổi. Giống như nhiều bậc phụ huynh khác, chị quyết định đặt mua bộ thẻ học thông minh cho con. Sau khi tìm hiểu, chị quyết định lên một phần mềm mua sắm trực tuyến và đặt mua bộ thẻ Song ngữ Anh - Việt có phiên âm, bao gồm 16 chủ đề và 416 thẻ. Giá của bộ thẻ học này rất rẻ, chỉ 65 ngàn đồng, tính cả phí vận chuyển.

Mua bộ thẻ học cho con trên mạng, bà mẹ giận tím mặt vì lỗi sai cơ bản, dân mạng đồng loạt cảm thông: Thấy mà tức dùm! - Ảnh 1.

Bộ học liệu được chị Hoa mua trên mạng.

Tuy nhiên, khi lấy bộ thẻ cho con chơi thì chị sốc toàn tập và hiểu sao bộ thẻ lại rẻ như vậy. Đó là bởi bộ thẻ này chi chít lỗi, có những lỗi sai cực kỳ cơ bản, "râu ông nọ cắm cằm bà kia". Chẳng hạn 1 tấm thẻ in hình con dế, nhưng chú thích Tiếng Anh lại là "Goat" - nghĩa là con dê.

Hay con ve sầu, tiếng Anh là "Cicada" phiên âm là "sɪˈkɑːdə" hoặc "sɪˈkeɪdə". Tuy nhiên chú thích phiên âm trên thẻ lại khác hoàn toàn, là "'spænwəm".

Mua bộ thẻ học cho con trên mạng, bà mẹ giận tím mặt vì lỗi sai cơ bản, dân mạng đồng loạt cảm thông: Thấy mà tức dùm! - Ảnh 2.
Mua bộ thẻ học cho con trên mạng, bà mẹ giận tím mặt vì lỗi sai cơ bản, dân mạng đồng loạt cảm thông: Thấy mà tức dùm! - Ảnh 3.

Bộ thẻ học thông minh sai những kiến thức cơ bản.

Chị Hoa sau đó phải ngồi đọc từng tấm thẻ để lọc bỏ hết những thẻ sai, sau đó mới đưa cho con học. Không chỉ vậy, các tấm thẻ làm từ giấy bìa mỏng mà không phải chất liệu mika như thông thường. Vậy nên trẻ nhỏ chơi vài lần là dễ dàng bị rách.

"Để tránh gặp phải trường hợp bực bội như mình. Mọi người nên chọn lựa kỹ những địa chỉ uy tín để mua các bộ học liệu cho con. Tốt nhất là ra nhà sách vì ở đó có sự đảm bảo hơn. Ngoài ra cũng nên để ý tên nhà xuất bản, chọn thương hiệu xuất bản uy tín", chị Hoa đúc rút kinh nghiệm sau một lần "tiền mất tật mang" đáng tiếc.

Bên cạnh đó, khi mua bộ thẻ học thông minh cho con, bố mẹ cần lưu ý một số điều sau để có thể sử dụng bộ thẻ một cách tốt nhất:

- Khi sử dụng thẻ học thông minh, bố mẹ nên hướng dẫn con xem cả 2 mặt nhiều lần, lặp đi lặp lại để có thể ghi nhớ thông tin của thẻ.

- Bố mẹ tránh mua các loại thẻ học chứa quá nhiều nội dung. Bởi thẻ học này sẽ trở nên nặng nề và kém hấp dẫn đối với con.

- Thẻ học thông minh cho trẻ từ 0-6 tuổi nên chứa nhiều hình ảnh bởi trong giai đoạn đầu đời, hình ảnh có khả năng tác động rất lớn đến trí nhớ, tư duy cũng như trí tưởng tượng của trẻ.

- Màu sắc cũng rất quan trọng đối với trẻ trong quá trình giáo dục sớm. Những tấm thẻ có màu sắc sẽ thu hút sự chú ý của trẻ nhiều hơn, từ đó tăng sự hào hứng trong việc học.

- Bố mẹ nên xáo trộn các tấm thẻ sau mỗi lần học. Nếu co luôn nhớ được thông tin trên các tấm thẻ theo 1 thứ tự thì dễ dẫn tới tình trạng học vẹt, nhớ máy móc. Việc đảo thứ tự sẽ củng cố trí nhớ cho con.

- Bố mẹ có thể đánh dấu các tấm thẻ đã được ghi nhớ. Sau 2-3 lần đánh dấu, những tấm thẻ đó có thể được để sang một bên và ôn lại sau một thời gian.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại