Mourinho: "Tôi làm nên chiến thắng của Man United"

Ngô Trà |

Thắng trận tưng bừng, HLV Mourinho dành nhiều lời khen ngợi cho các học trò, song cũng không quên "tự sướng".

Theo đó, chiến thắng của Man United trước Leicester chủ yếu đến từ sự thay đổi chiến thuật kịp thời của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha:

"Các học trò của tôi nhập cuộc tự tin, ổn định nhưng càng chơi thì càng gặp vấn đề về sở hữu bóng. Khi nhận thấy điều đó, tôi lập tức đưa ra những thay đổi mang tính chất quyết định. Từ 4-2-3-1, Man United chuyển sang chơi 4-4-2 với việc đẩy Marcus Rashford lên cao, chống lại việc Morgan và Huth thực hiện 2 bắt 1 với Ibrahimovic.

Ngay lập tức, thay đổi của tôi đem lại hiệu quả khi các cầu thủ có nhiều không gian để tận dụng hơn, và bàn thắng của Mkhitaryn đến ngay sau đó. Khi bàn thắng đầu tiên đến, các bàn thắng sau sẽ lần lượt đến thôi, một cách rất dễ dàng".

Mourinho: Tôi làm nên chiến thắng của Man United - Ảnh 1.

Hết lời khen ngợi màn trình diễn của Mkhitaryan, song Mourinho cũng tự đề cao mình khi "thú nhận" mình đã bảo vệ cậu học trò trước những chỉ trích khi tiền vệ này chơi không tốt và chính sự tin tưởng đấy đã được đền đáp bằng màn trình diễn "ma thuật" trước Leicester ở trận đấu này.

"Tôi thực sự rất vui. Chúng tôi vừa có 3 trận hòa liên tiếp và đang rất cần một trận thắng. Ở Premier League, chúng tôi chưa thua từ hồi tháng Mười, và nếu những trận hòa đầy đen đủi mà thành trận thắng, thì chúng tôi đã đang đứng ở vị trí cực kỳ ấn tượng trên bảng xếp hạng rồi", Mourinho tiếp tục ca cẩm về tình trạng hiện tại của Quỷ đỏ.

"Dù thắng trận, chúng tôi vẫn giậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 6, nhưng khoảng cách với các đội phía trên đã gần lại rất nhiều và chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình cho suất dự Champions League mùa sau".

Hiện tại, Man United đang xếp thứ 6, nhưng chỉ kém Liverpool có 1 điểm và khoảng cách với đội xếp thứ 4 - Arsenal được thu ngắn xuống chỉ có 2 điểm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại